Ông Putin khẳng định nguyên tắc cái đầu lạnh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga đang vượt mọi lệnh trừng phạt của các quốc gia không thân thiện với một cái đầu lạnh.

Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Ngày 14/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tại cuộc họp của thẩm phán của các tòa án trọng tài, quân sự và tài phán chung rằng Nga hiện đang chịu áp lực của vô số lệnh trừng phạt của các quốc gia không thân thiện.

"Chúng ta đang sống dưới áp lực liên tục từ nước ngoài - ý tôi là tất cả những biện pháp trừng phạt vô tận này" - Tổng thống nói - "như tất cả chúng ta đều thấy, chúng ta đang vượt qua tất cả các biện pháp trừng phạt này với một cái đầu lạnh”.

Ông Putin cũng nêu cách Nga phản ứng trước các hành động không thân thiện của nước ngoài và những nỗ lực của họ nhằm hủy hoại nền kinh tế Nga. Đó là mở rộng khu vực tự do và tăng cường sự bảo vệ từ phía các cơ quan thực thi pháp luật nói chung và hệ thống tư pháp nói riêng.

Trong khi đó, tờ Politico đưa tin EU đang tìm cách tăng cường áp lực hơn nữa đối với các phương tiện truyền thông Nga bằng cách nhắm mục tiêu vào các nhà báo Nga trong gói trừng phạt thứ 10 đối với Moscow liên quan tới cuộc xung đột Ukraine.

Phát biểu với tờ báo trên, một số quan chức và nhà ngoại giao giấu tên đã cung cấp thông tin chi tiết về loạt lệnh trừng phạt mới đối với Nga. T

heo Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen, việc này được cho là nhằm đánh dấu một năm bắt đầu chiến sự giữa Moscow và Kiev.

Ngoài những hạn chế kinh tế mới, các biện pháp trừng phạt dự kiến sẽ bao gồm khoảng 130 thực thể và cá nhân. Theo nguồn tin trên, danh sách trừng phạt do Ba Lan, các nước vùng Baltic, Đức, Pháp và các nước khác đề xuất.

Theo kế hoạch, các hạn chế trên nhằm áp dụng cho các nhà lãnh đạo quân đội Nga, quan chức địa phương ở các vùng lãnh thổ mới của Nga và các nhà báo..

Theo TASS/RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.