Ông Putin cảnh báo hành động của các nước phương Tây ở Biển Đen

GD&TĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hành động của các nước phương Tây ở Biển Đen đã vượt ra ngoài ranh giới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tại một cuộc họp với Bộ Ngoại giao Nga, ông Putin cho biết, đối với Biển Đen, những diễn biến mới nhất vượt qua ngoài ranh giới nhất định khi các máy bay ném bom chiến lược bay ở khoảng cách 20km từ biên giới quốc gia Nga và mang theo vũ khí.

Tổng thống Nga cho rằng hành động của các nước phương Tây làm trầm trọng thêm tình hình không chỉ ở Biển Đen mà còn ở các khu vực khác gần biên giới Nga.

“Chúng tôi liên tục bày tỏ mối quan ngại của mình về những hành động trên liên quan tới ranh giới đỏ, nhưng tất nhiên chúng tôi hiểu rằng các đối tác của chúng tôi rất đặc biệt. Nói một cách nhẹ nhàng là họ không coi trọng tất cả những lời cảnh báo và thảo luận của chúng tôi về những ranh giới đỏ” – nhà lãnh đạo Nga cho biết.

Ông cho rằng cơ sở hạ tầng của NATO nằm gần biên giới Nga, trong khi các hệ thống phòng thủ tên lửa đã được triển khai ở Romania và Ba Lan. Những vũ khí này có thể được sử dụng dễ dàng vì các bệ phóng MK-41 đóng tại đó có thể hoạt động như những tổ hợp tấn công.

“Chỉ mất vài phút để thay đổi phần mềm” – ông nói.

Ngày 10/11, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo các tàu Mỹ đã tới Biển Đen để tham gia các cuộc tập trận đa quốc gia của Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ trong khu vực. Bộ Quốc phòng Nga coi các cuộc diễn tập này là một nhân tố gây mất ổn định trong khu vực dự định sử dụng lãnh thổ Ukraine cho các mục tiêu quân sự. Các lực lượng vũ trang Nga đang theo dõi chặt chẽ tình hình trong khu vực.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ