Ông Peskov lên tiếng khi ngân hàng Trung Quốc e dè trước lệnh trừng phạt của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ít nhất đã có hai ngân hàng Trung Quốc đang xem xét việc phục vụ các khách hàng nằm trong lệnh trừng phạt thứ cấp của Mỹ.

Ngân hàng Trung Quốc rà soát các giao dịch liên quan đến khách hàng nằm trong lệnh trừng phạt của Mỹ. Ảnh minh họa
Ngân hàng Trung Quốc rà soát các giao dịch liên quan đến khách hàng nằm trong lệnh trừng phạt của Mỹ. Ảnh minh họa

Bloomberg đưa tin, các ngân hàng Trung Quốc đang kiểm soát thắt chặt việc phục vụ các khách hàng nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Cụ thể, đã có ít nhất 2 ngân hàng Trung Quốc thực hiện việc kiểm soát các giao dịch của họ với khách hàng Nga, đặc biệt tập trung vào các giao dịch xuyên biên giới.

Các ngân hàng này được cho là sẽ cắt đứt quan hệ kinh doanh với các khách hàng bị trừng phạt và ngừng cung cấp dịch vụ tài chính cho các đơn vị trong danh sách.

"Những người cho vay đang tăng cường thẩm định khách hàng, bao gồm kiểm tra xem liệu đăng ký kinh doanh, người thụ hưởng được ủy quyền và người kiểm soát cuối cùng của họ có đến từ danh sách trừng phạt hay không” - một nguồn tin giấu tên nói với Bloomberg.

Các nguồn tin cũng cho biết rằng, các khách hàng không phải người Nga đang kinh doanh ở Nga hoặc cung cấp các mặt hàng nhạy cảm thông qua nước thứ ba cũng sẽ bị xem xét.

Hoạt động của các ngân hàng Trung Quốc được cho là thực hiện theo các động thái mới nhất từ Washington liên quan đến trừng phạt.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 12/2023 đã ký một sắc lệnh hành pháp cho phép các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhằm vào các tổ hợp tài chính có hợp tác với các doanh nghiệp liên quan đến tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga.

Các hạn chế mới cho phép Washington nhắm mục tiêu vào các tổ chức đang cung cấp hàng hóa và dịch vụ tài chính cho Nga cũng như tạo điều kiện cho các giao dịch xuyên biên giới. Các ngân hàng có mối liên kết sẽ bị từ chối truy cập vào hệ thống tài chính của Mỹ.

Các nhà phân tích cho rằng, các biện pháp trừng phạt thứ cấp của Washington sẽ gây ra tác động khó lường trước được. Đặc biệt, các biện pháp này có thể khiến các ngân hàng cảnh giác với việc vi phạm các trừng phạt và từ bỏ toàn bộ các giao dịch trên toàn bộ các lĩnh vực ngay cả khi chúng không bị trừng phạt.

Trước tin tức của Bloomberg, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho hay, vấn đề các ngân hàng Trung Quốc tuân thủ các lệnh trừng phạt do Mỹ đưa ra là nằm ngoài tầm với của Điện Kremlin.

Ông Peskov lưu ý rằng đây là “một chủ đề rất nhạy cảm và khó có ai dám nói về nó”.

“Điện Kremlin không tham gia vào các giao dịch tài chính. Đây là vấn đề của các bộ phận khác và trước hết là của những công ty tham gia hoạt động kinh tế đối ngoại.

Trong mỗi trường hợp, các kênh riêng biệt và hệ thống riêng biệt được triển khai”, ông Peskov nói với đài phát thanh Kommersant FM.

“Chúng tôi tiếp tục phát triển quan hệ với Trung Quốc; đó là một đối tác chiến lược rất quan trọng đối với chúng tôi,” ông nói thêm.

Sự hợp tác kinh tế mạnh mẽ giữa hai nước được phản ánh qua khối lượng thương mại song phương cao hơn dự kiến, đạt 240 tỷ USD vào năm ngoái và được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ