Ông Netanyahu thành 'người ngoài' trong cuộc chiến với Iran

GD&TĐ - Theo tờ New York Times trích dẫn các quan chức Israel, Mỹ đã buộc quốc gia Do Thái rút khỏi các cuộc đàm phán về Iran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Báo Mỹ cho biết: "Do thiếu thông tin từ đồng minh thân cận nhất, người Israel buộc phải thu thập những thông tin có thể về các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Iran thông qua các mối quan hệ của họ với các nhà lãnh đạo và nhà ngoại giao trong khu vực, cũng như thông qua hoạt động giám sát của chính họ bên trong Iran".

Theo các quan chức Mỹ, Tổng thống Donald Trump coi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là một đồng minh quân sự, nhưng không phải là một đối tác thân thiết trong các cuộc đàm phán với Iran.

Cũng theo tờ báo này, ông Netanyahu đã trở thành một "người ngoài cuộc" trong cuộc chiến chống lại Iran, chứ không phải là một "người đồng hành".

"Israel đã rơi vào tình thế bị hạ cấp từ một đối tác bình đẳng xuống thành một vị thế giống như nhà thầu phụ cho quân đội Mỹ", tờ báo nhận định.

Các nhà báo cho biết thêm đây là một đòn giáng mạnh làm mất uy tín của ông Netanyahu, người đang phải đối mặt với cuộc bầu cử lại đầy khó khăn trong năm nay.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo các cuộc đàm phán giữa Israel và Lebanon sẽ diễn ra vào đầu tháng 6. Thỏa thuận ngừng bắn vẫn được duy trì, nhưng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công hàng ngày vào nước láng giềng.

Lực lượng Hezbollah đáp trả bằng các cuộc tấn công vào quân đội Israel ở khu vực biên giới.

Trong khi đó, theo tờ Wall Street Journal, ông Trump đã quyết định hoãn các cuộc tấn công mới vào Iran và tiếp tục đàm phán. Trước đó, ông đã bác bỏ các đề xuất hòa bình, nhưng ông nhấn mạnh lệnh ngừng bắn giữa các bên vẫn đang tiếp diễn.

Hãng thông tấn Fars đưa tin hôm thứ 2 rằng Mỹ đã đưa ra 5 điều kiện để chấm dứt xung đột. Tất cả đều trái ngược với các yêu cầu của Iran.

Theo các báo cáo truyền thông, hai bên thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công lẫn nhau ở eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ tuyên bố các cuộc tấn công này nhắm vào những kẻ chịu trách nhiệm về các vụ tấn công nhằm vào binh lính Mỹ.

Trong khi đó, đài truyền hình nhà nước IRIB đưa tin, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei đã công bố các biện pháp mới để đối phó với Mỹ nếu cuộc tấn công Iran tiếp diễn.

"Ông Khamenei đã công bố các biện pháp mới và mở đường cho các hành động tiếp tục và sự đối đầu mạnh mẽ với kẻ thù", tuyên bố cho biết.

Hôm 22/5, Ali Abdollahi, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung ương Lực lượng Vũ trang Iran (Khatam al-Anbiya), đã trình báo cáo về tình hình quân đội cho Nhà lãnh đạo tối cao. Đây là tuyên bố chính thức đầu tiên về cuộc gặp giữa vị tư lệnh này với Nhà lãnh đạo tối cao.

Tại đó, ông ghi nhận khả năng phòng thủ và tấn công xuất sắc của đất nước, sự sẵn có của các kế hoạch chiến lược và tất cả các loại vũ khí và trang thiết bị cần thiết.

Ông Abdollahi nhấn mạnh quân đội đã sẵn sàng đáp trả nhanh chóng và mạnh mẽ bất kỳ hành động gây hấn nào từ Mỹ và đồng minh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ