Ông Trùm Wagner gửi thư cho Ngoại trưởng Mỹ mời hợp tác

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin đã viết thư cho Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken, đề xuất tài trợ cho một dự án chung ở Châu Phi.

Ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin.
Ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin.

Theo kênh Telegram của người sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner, bức thư đề nghị ông Blinken hỗ trợ những nỗ lực của Wagner PMC trong việc đảm bảo an ninh ở Châu Phi và tài trợ cho Dự án “Wagner.Châu Phi an toàn” (WSA).

Tại đây, Mỹ có thể trở thành một trong những nhà đầu tư vào dự án và nhờ đó tiết kiệm được nguồn lực của người đóng thuế ở Mỹ.

Ông Prigozhin nhắc lại rằng ông bắt đầu giao dịch với khu vực này vào năm 2017-2018. Theo ông Prigozhin, Tập đoàn Wagner đã đạt được kết quả an ninh đáng kể ở tất cả các quốc gia mà họ đã tới.

Tuy nhiên, ông trùm Wagner lưu ý rằng hầu hết người châu Phi không tin tưởng chính trị Pháp và Hoa Kỳ.

Ngoài ra, doanh nhân này đề nghị ông Blinken mở rộng ý tưởng tài trợ đến lãnh thổ của lục địa Châu Mỹ, nếu nó thành công ở Châu Phi.

Cuối cùng, ông yêu cầu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ cử một đại diện để thảo luận về vấn đề này.

Theo RIA

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.