Vào ngày 24 tháng 6 năm 2025, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã trả lời những chỉ trích từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump liên quan đến tuyên bố của ông về khả năng Nga cung cấp vũ khí hạt nhân cho Iran sau cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào các cơ sở làm giàu uranium của Iran.
Trong bài đăng của mình trên nền tảng X, ông Medvedev đã lên án cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào Iran, gọi chúng là không hiệu quả, nhưng nhấn mạnh rằng Nga không có ý định chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Tehran, trích dẫn các nghĩa vụ theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).
"Tôi biết rất rõ điều này có thể dẫn đến hậu quả gì, vì tôi đã lãnh đạo lực lượng hạt nhân của chúng ta với tư cách tổng thống. Nhưng các quốc gia khác có thể - và đây chính là điều tôi đang nói đến", ông Medvedev viết.
Đồng thời ông Medvedev nói thêm rằng việc tranh cãi về số lượng đầu đạn hạt nhân là không phù hợp, đặc biệt là khi xét đến tác động của Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (New START) mà bản thân đã ký với Hoa Kỳ vào năm 2010.
“Câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?”, ông Medvedev nhấn mạnh.

Bối cảnh cho tuyên bố của ông Medvedev là bài đăng của Tổng thống Trump trên Truth Social, khi bày tỏ lo ngại về những lời trước đó về khả năng chuyển giao đầu đạn hạt nhân cho Iran, gọi đó là "việc sử dụng từ N một cách bất cẩn".
Ông Trump yêu cầu "báo cáo ngay lập tức" nếu thông tin được xác nhận và ca ngợi các tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đã tham gia vào các cuộc tấn công vào Iran, gọi chúng là "vũ khí mạnh nhất thế giới".
Ngược lại, ông Medvedev đã làm rõ rằng Nga không giống như Israel - quốc gia chưa ký NPT, tuân thủ mọi nghĩa vụ quốc tế, nhưng không loại trừ khả năng các quốc gia khác có thể thực hiện bước đi như vậy.
Cuộc không kích của Hoa Kỳ vào các cơ sở hạt nhân của Iran tại Fordow, Natanz và Isfahan vào ngày 22 tháng 6, như một phần của Chiến dịch Midnight Hammer, đã gây ra nhiều tranh cãi.
Theo CNN, cuộc tấn công có sự tham gia của máy bay ném bom B-2, thả 14 quả bom phá boongke GBU-57 và tàu ngầm bắn hơn 30 tên lửa Tomahawk. Hình ảnh vệ tinh từ Maxar Technologies cho thấy thiệt hại nghiêm trọng, bao gồm các hố lớn tại Fordow, mặc dù Iran tuyên bố đã sơ tán kho dự trữ uranium của mình.
Hãng tin Bloomberg đưa tin rằng Hoa Kỳ đã tránh tấn công các lò phản ứng nghiên cứu ở Isfahan, bao gồm một lò phản ứng mini của Trung Quốc năm 1991, để ngăn chặn thảm họa bức xạ.
Iran đã đáp trả vào ngày 23 tháng 6 bằng cách phóng 14 tên lửa vào căn cứ không quân al-Udeid ở Qatar và 1 tên lửa vào một căn cứ ở Iraq như một phần của Chiến dịch Basharat al-Fatah.
Ông Trump gọi cuộc tấn công là "yếu", lưu ý rằng 13 trong số các tên lửa đã bị đánh chặn và một tên lửa không phải mối đe dọa, đồng thời cho biết Iran đã cảnh báo giúp ngăn ngừa thương vong và kêu gọi hòa bình. Qatar xác nhận việc đánh chặn thành công các tên lửa và lên án Iran, bảo lưu quyền đáp trả.