Ông Sergey Lavrov đã trả lời phỏng vấn với blogger người Mỹ Mario Nawfal, Larry Johnson và Andrew Napolitano rằng việc triển khai quân đội NATO dưới bất kỳ lá cờ nào và ở bất kỳ cương vị nào trên đất Ukraine đều sẽ gây ra mối đe dọa đối với Nga.
Theo ông Lavrov, trong mọi điều kiện, Nga sẽ không chấp nhận cho sự hiện diện của quân đội NATO với tư cách là lực lượng gìn giữ hòa bình trên đất Ukraine "trong bất kỳ điều kiện nào", ông nói khi được yêu cầu bình luận về sáng kiến này.
Trong bài phát biểu trên truyền hình trước toàn quốc ngày 5/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp sẽ tổ chức một cuộc họp của các chỉ huy quân sự từ một số quốc gia châu Âu ủng hộ Kiev để thảo luận về khả năng triển khai quân đội châu Âu tại Ukraine.
Ngày 4/3, đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế tại Vienna Mikhail Ulyanov cho biết Moscow hoàn toàn phản đối ý tưởng này.
Trong một diễn biến khác, chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ an ninh cho Ukraine theo cơ chế Quyền rút quân của Tổng thống (PDA),.
PDA cho phép tổng thống Mỹ cung cấp vũ khí cho đối tác nước ngoài theo sắc lệnh mà không cần sự chấp thuận của quốc hội trong trường hợp khẩn cấp, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz cho biết.
Theo tuyên bố chung giữa Mỹ và Ukraine được công bố trước đó sau cuộc đàm phán tại Jeddah, Washington sẽ ngay lập tức tiếp tục cung cấp hỗ trợ tình báo và an ninh cho Kiev.