Ông chủ Chelsea nghi bị trúng độc

GD&TĐ - Ông chủ Chelsea Roman Abramovic được cho là xuất hiện các triệu chứng nghi nhiễm độc ở Ukraine, theo Sports Mole.

Tỷ phú Nga hiện đang bị chính phủ Anh phong tỏa tài sản, bao gồm cả đội bóng Chelsea với cáo buộc ‘có mối quan hệ nhiều thập kỷ với Tổng thống Vladimir Putin’ trong bối cảnh xung tại Ukraine.

Ông chủ Chelsea được chính phủ Anh cho rằng có mối quan hệ với Tổng thống Nga.

Ông chủ Chelsea được chính phủ Anh cho rằng có mối quan hệ với Tổng thống Nga.
 

Ngay sau khi xung đột nổ ra hôm 24/2, người phát ngôn của Roman Abramovic tiết lộ rằng nhà tài phiệt 55 tuổi đã cố gắng giữa vai trò hòa giải giữa đôi bên.

Theo tiết lộ của Wall Street Journal, tỷ phú Abramovich và hai nhà đàm phán hòa bình khác của Ukraine có các triệu chứng nghi bị trúng độc vào ngày 3/3. Trong số này có cả nghị sĩ Ukraine Rustem Umerov. Cả ba gặp phải các triệu chứng như đỏ mắt, chảy nước mắt liên tục và đau rát, bong tróc da trên mặt và tay.

Tỷ phú Abramovich được cho là có triệu chứng trúng độc tại Ukraine hồi đầu tháng 3. Ảnh: SunSport.

Tỷ phú Abramovich được cho là có triệu chứng trúng độc tại Ukraine hồi đầu tháng 3. Ảnh: SunSport.

Hơn nữa, trang web điều tra Bellingcat nhận định các triệu chứng trên giống các triệu chứng do vũ khí hoá học gây ra.

Thông tin nói thêm rằng bộ ba bắt đầu gặp các triệu chứng sau khi họ rời cuộc họp để đến một căn hộ ở Kiev vào cuối đêm đó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ