Ông Biden được chọn sớm, tình thế đảo ngược với ông Trump

GD&TĐ - Đảng Dân chủ đẩy nhanh lựa chọn ông Biden, cựu Tổng thống Donald Trump nhận tin vui từ Tòa án Tối cao.

Đảng Dân chủ đang đẩy nhanh tiến độ chọn ông Joe Biden làm ứng cử viên đại diện tranh cử Tổng thống Mỹ.
Đảng Dân chủ đang đẩy nhanh tiến độ chọn ông Joe Biden làm ứng cử viên đại diện tranh cử Tổng thống Mỹ.

Bloomberg dẫn các nguồn tin quen thuộc cho biết, Đảng Dân chủ đã có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ lựa chọn ông Joe Biden là ứng cử viên Tổng thống của đảng này trước đại hội đảng vào tháng 8.

Ủy ban Quốc gia Dân chủ (DNC) có thể chính thức đề cử Joe Biden làm ứng cử viên tổng thống sớm nhất là vào ngày 21 tháng 7.

Động thái này nhằm chấm dứt những đồn đoán về người có thể thay thế ông Biden sau màn thể hiện yếu kém của đương kim Tổng thống Mỹ.

DNC sẽ tổ chức một số cuộc họp ủy ban từ ngày 16 đến 21 tháng 7 để hoàn thiện các quy tắc và thủ tục cho cuộc bỏ phiếu trực tuyến.

Phát biểu với Fox News, hai nguồn tin của đảng Dân chủ cũng xác nhận ngày 21 tháng 7 là ngày có thể diễn ra, chỉ ba ngày sau khi Trump dự kiến nhận được đề cử của đảng mình.

Cựu Tổng thống Donald Trump vừa nhận được tin vui. Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết vào thứ Hai rằng các Tổng thống Mỹ có "quyền miễn trừ tuyệt đối" đối với các hành động chính thức của mình.

Phán quyết này đã giải quyết một loạt cáo buộc chống lại cựu Tổng thống Donald Trump, dọn đường đẹp đẽ cho ông trở thành ứng cử viên sáng giá của Đảng Cộng hòa và tín hiệu tích cực cho một nhiệm kỳ Tổng thống mới.

6682c51c85f5403ea54d9b27.jpg
Cựu Tổng thống Donald Trump nhận tin vui trước thềm đại hội Đảng Cộng hòa chọn ứng viên Tổng thống Mỹ.

Tại phiên tòa ngày 1/7, Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ John Roberts đã thông báo rằng:

"Theo cấu trúc hiến pháp của Mỹ về sự phân tách quyền lực, bản chất của quyền lực tổng thống yêu cầu họ phải được miễn trừ khỏi truy tố hình sự đối với các hành vi chính thức trong nhiệm kỳ của mình, ít nhất là đối với việc thực hiện các quyền lực hiến pháp cốt lõi, và quyền miễn trừ này phải là tuyệt đối."

Ông Roberts đã giải thích rằng tổng thống không có đặc quyền miễn trừ đối với các hành động không chính thức của mình, và không phải mọi hành động của tổng thống đều được coi là chính thức.

Tổng thống không được miễn trừ khỏi luật pháp. Tuy nhiên, Quốc hội không có thẩm quyền hình sự hóa hành vi của tổng thống khi thực hiện trách nhiệm của nhánh hành pháp theo Hiến pháp.

Do đó, Tòa án Tối cao Mỹ sẽ chuyển hồ sơ của vụ án xuống tòa sơ thẩm để xem xét liệu hành vi của ông Trump trong vụ này có phải là hành vi chính thức hay không, theo những lời giải thích của ông Roberts.

Phán quyết được đưa ra theo ý kiến đa số, trong đó 6 thẩm phán có lựa chọn theo hướng bảo thủ, 3 thẩm phán có khuynh hướng tự do.

Sau khi nghe tin này, ông Trump mừng rỡ đón nhận quyết định của Tòa án Tối cao về quyền miễn trừ của tổng thống, đồng thời cho rằng đây là một chiến thắng quan trọng cho Hiến pháp và chế độ dân chủ của Mỹ.

Trong khi đó, ông Joe Biden đã phản ứng dữ dội, kêu gọi công dân Mỹ "phản đối" phán quyết của tòa án Tối cao.

Ông Biden chỉ trích quyết định này trong một tuyên bố ngắn gọn, gọi đây là "một nguyên tắc hoàn toàn mới" và là "tiền lệ nguy hiểm vì quyền lực của chức vụ sẽ không còn bị luật pháp hạn chế nữa".

“Không có vua ở Mỹ. Mỗi người, mỗi chúng ta đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai, không ai đứng trên luật pháp, ngay cả tổng thống Mỹ" - ông Biden tuyên bố.

Đương kim Tổng thống Mỹ cảnh báo người dân Mỹ về khả năng Trump quay trở lại, nói rằng "mọi người phải quyết định xem họ có muốn giao phó... chức tổng thống cho Donald Trump hay không, giờ đây họ biết rằng ông ấy sẽ càng có động lực hơn để làm bất cứ điều gì mình muốn bất cứ khi nào ông ấy muốn làm."

"Nếu người dân Mỹ phản đối, tôi cũng phản đối" - ông Biden kết luận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sông Hàn (Đà Nẵng). Ảnh tư liệu

Quy hoạch chiến lược, mở không gian phát triển bền vững

GD&TĐ - Ngày 24/10, tại Đà Nẵng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và thành phố Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026 với chủ đề “Quy hoạch chiến lược địa phương: Phát triển - Bảo tồn - Thích ứng - Kết nối”.

Quan chức Bỉ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Đoàn tặng quà học sinh tiểu học Điểm trường Phiêng Đén.

Yêu thương gửi tới học trò vùng cao

GD&TĐ - Chiều 24/10, Ngân hàng First Commercial Bank - Chi nhánh Hà Nội tổ chức tặng quà học sinh Điểm trường Phiêng Đén, xã Quảng Bạch, tỉnh Thái Nguyên.