Quách Thị Lan thắp hi vọng cho Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020

GD&TĐ - Quách Thị Lan thắp hi vọng cho Đoàn thể thao Việt Nam khi giành vé vào bán kết 400m rào nữ tại Olympic Tokyo 2020, sáng 31/7.

Quách Thị Lan (ngoài cùng, bên trái) giành vé vào bán kết nội dung 400m rào nữ tại Olympic Tokyo 2020.
Quách Thị Lan (ngoài cùng, bên trái) giành vé vào bán kết nội dung 400m rào nữ tại Olympic Tokyo 2020.

Do đối thủ phạm luật nên Quách Thị Lan từ vị trí thứ 5 được đôn lên thứ 4 và nhờ đó giành vé vào bán kết 400 rào nữ tại Thế vận hội Tokyo 2020.

Vòng loại 400m rào nữ tại Olympic 2020 có 40 vận động viên tham dự, chia làm 5 đợt thi đấu (mỗi đợt 8 người). Sau vòng loại sẽ lấy 24 người vào bán kết (gồm 4 người nhanh nhất ở mỗi đợt chạy (tổng 20) và 4 tấm vé vớt cho vận động viên có thành tích cao tiếp theo).

Đại diện Việt Nam xuất phát ở làn số 8, cùng 7 vận động viên khác gồm: Jessie Knight (Anh), Eleonora Marchiando (Ý), Mariya Mykolenko (Ukraine), Sydney McLaughlin (Mỹ), Leah Nugent (Jamaica), Gianna Woodruff (Panama) và Sara Slott Petersen (Đan Mạch).

Kết thúc vòng loại Quách Thị Lan về đích ở vị trí thứ 5 với thành tích 55,71 giây, sau các đối thủ Sydney McLaughlin (Mỹ, 54,65 giây), Gianna Woodruff (Panama, 55,49 giây), Sara Slott Petersen (Đan Mạch, 55,52 giây) và Nugent Leah (Jamaica). 

Tuy nhiên, thành tích của Nugent Leah không được tính vì vận động viên người Jamaica bị các trọng tài bắt lỗi lấn làn, nhờ đó chân chạy quê Thanh Hoá được đôn lên vị trí thứ 4 ở đợt chạy nhóm thứ ba.

Điều này đồng nghĩa, Quách Thị Lan chiếm suất của Nugent Leah để giành quyền vào bán kết. Lịch sử Việt Nam điền kinh Việt Nam mới chỉ 2 lần lượt qua vòng loại Olympic, sau chiến tích của Vũ Thị Hương ở Bắc Kinh 2008.

Ở bán kết, Quách Thị Lan chạy ở nhóm đầu tiên lúc 18h35 ngày 2/8 cùng Amalie Luel (Na Uy), Carolina Krafzik (Đức), Paulien Couckuyt (Bỉ), Janieve Russell (Jamaica), Dalilah Muhammad (Mỹ), Sage Watson (Canada) và Linda Olivieri (Italy).

Quách Thị Lan dự Olympic Tokyo 2020 theo diện vé mời, tức suất đặc cách của Liên đoàn Điền kinh Thế giới và Ủy ban Olympic Quốc tế dành cho quốc gia không có vận động viên giành vé trực tiếp.

Về đích với thời gian 55,71 giây chưa phải tốt nhất của cô gái sinh năm 1995, bởi khi giành Huy chương vàng Asiad 2018 cô chỉ mất 55,30 giây.

Tuy nhiên, việc đoạt vé vào bán kết thực sự là thành tích ấn tượng của chân chạy Quách Thị Lan và chúng ta có quyền hi vọng cô sẽ tiếp tục gây bất ngờ ở bán kết.

Việt Nam hiện vẫn chưa giành bất cứ huy chương nào và Quách Thị Lan chính là vận động viên cuối cùng của Đoàn còn tham gia tranh tài tại Thế vận hội Tokyo 2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nếu bạn đang gặp phải tình trạng ham muốn tình dục thấp, việc bổ sung hành tây vào chế độ ăn uống có thể hữu ích. (Ảnh: ITN)

Hành tây giúp chuyện ấy 'khỏe' hơn?

GD&TĐ - Hành tây giúp cải thiện lưu thông máu, tăng tiết testosterone, tăng sức bền và sức chịu đựng. Vì thế, hành tây rất tốt cho tình dục.

Trường Tiểu học Whittier đã sắp xếp lại các lớp để cải thiện số lượng học sinh khuyết tật được hòa nhập cùng bạn đồng lứa. Ảnh: The Hechinger

Xóa bỏ 'rào cản'

GD&TĐ - Tại New Jersey (Mỹ), học sinh khuyết tật thường phải tham gia các lớp học riêng.

Sinh khối tươi (trái) và sinh khối khô (phải) rễ tơ dừa cạn thu nhận trong nghiên cứu.

Hoạt chất chống ung thư từ rễ cây dừa cạn

GD&TĐ - Thành phần dược tính quan trọng nhất trong dừa cạn là nhóm vinca alkaloid - các hợp chất có khả năng ức chế sự phân chia tế bào ung thư đã được các nhà khoa học tìm ra.

Sinh viên Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh làm thí nghiệm khoa học tại phòng nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Thúc đẩy chỉ số đổi mới sáng tạo

GD&TĐ - Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bên liên quan thực hiện từ năm 2023.

Những lời chúc đầy ý nghĩa. Ảnh: Dung Nguyễn.

Sắc xanh dịu mát nơi cổng trường thi

GD&TĐ - Mỗi chai nước, lời chỉ dẫn hay chuyến xe đưa đón… là những hình ảnh đẹp, giản dị nhưng ấm lòng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Kon Tum.