“Nam thần” say sưa đan len trên khán đài Olympic Tokyo 2020

GD&TĐ - “Nam thần” nhảy cầu nghệ thuật Tom Daley cặm cụi đan len trên khán đài khi đang diễn ra phần thi chung kết nữ tại Thế vận hội Tokyo 2020, chiều 1/8.

Daley cặm cụi đan len trên khán đài Olympic Tokyo 2020 chiều 1/8.
Daley cặm cụi đan len trên khán đài Olympic Tokyo 2020 chiều 1/8.

Trong lúc diễn ra chung kết nhảy cầu nghệ thuật nữ, ống kính truyền hình bắt gặp hình ảnh “nam thần” người Anh đang say sưa đan len trên khán đài.

Hình ảnh “đời thường” của Tom Daley lập tức được chú ý và anh trở thành nhân vật được tìm kiếm “gắt gao” trên mạng xã hội.

Hoá ra, đan len là sở thích lớn nhất của vận động viên sinh năm 1993, bên cạnh bộ môn thể thao giàu tính nghệ thuật anh đang theo đuổi.

Đan len là một trong những sở thích đặc biệt của Daley.
Đan len là một trong những sở thích đặc biệt của Daley.

Bên cạnh tài năng thiên phú, Tom Daley còn được coi như “nam thần” làng nhảy cầu của Anh nhờ sở hữu gương mặt điển trai, thân hình săn chắc với cơ bụng 6 múi.

Tại Thế vận hội Tokyo 2020, Daley cùng đồng đội Matty Lee xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 10m cầu cứng nam cho Đoàn thể thao Anh.

Daley vừa giành huy chương vàng tại Thế vận hội Tokyo 2020
Daley vừa giành huy chương vàng tại Thế vận hội Tokyo 2020

“Tom Daley đang đan túi đựng huy chương vàng Olympic”, một người dùng mạng xã hội bình luận.

"Nam thần" 27 tuổi đan túi để đựng huy chương vàng.
"Nam thần" 27 tuổi đan túi để đựng huy chương vàng.

Thực ra, vận động viên đến từ xứ sở sương mù đã có hẳn website và tài khoản Instagram chuyên giới thiệu về các sản phẩm len do anh làm ra. Chàng trai vàng của làng nhảy cầu Anh thường xuyên cho bán đấu giá những sản phẩm đó nhằm gây quỹ từ thiện.

Trước khi giành huy chương vàng trên đất Nhật Bản, Deley đã tham dự 2 kỳ Olympic nhưng chỉ có được huy chương đồng.

Về đời sống cá nhân, vận động viên 27 tuổi công khai đồng tính vào năm 2013 và đến năm 2017 anh kết hôn với đạo diễn nổi tiếng Dustin Lance Black.

Hiện cặp đôi đã có với nhau cậu con trai 3 tuổi, qua dịch vụ đẻ thuê.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.