Ở nơi gắn biển 'Trường không khói thuốc'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường THPT A Nghĩa Hưng, Nam Định, điểm sáng của mô hình trường học nói không với khói thuốc, và vinh dự được gắn biển Nhà trường không khói thuốc.

Trường THPT A Nghĩa Hưng, Nam Định - ngôi trường không khói thuốc.
Trường THPT A Nghĩa Hưng, Nam Định - ngôi trường không khói thuốc.

Quyết tâm nói không với khói thuốc

Thầy giáo Hà Văn An, Hiệu trưởng Trường THPT A Nghĩa Hưng cho biết: Những năm qua, Trường đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá, xây dựng Kế hoạch hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá hàng năm, đưa nội dung không hút thuốc tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ và tiêu chí thi đua của cán bộ giáo viên, thực hiện ký cam kết chung tay xây dựng trường học không khói thuốc giữa giáo viên và hiệu trưởng.

Nhà trường cũng tăng cường công tác truyền thông đến các cán bộ viên chức, công chức, giáo viên và học sinh như: vận động các cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường thực hiện nghiêm chỉnh Luật phòng, chống tác hại thuốc lá. Tổ chức các buổi nói chuyện sức khỏe chuyên đề “Phòng chống tác hại của thuốc lá” cho các cán bộ giáo viên, học sinh của trường, với các nội dung về thành phần độc hại trong khói thuốc, tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của người hút thuốc, tác hại đối với người hút thuốc thụ động.

Thầy Hà Văn An chia sẻ: Chúng tôi nhấn mạnh một số nội dung cơ bản trong Luật phòng, chống tác hại thuốc lá và Lợi ích của việc xây dựng môi trường không khói thuốc, các tiêu chí, các bước triển khai xây dựng trường học không khói thuốc lá…. đã được chú trọng. "Chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra; nghiêm cấm việc mua, bán, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm, hình ảnh liên quan đến thuốc lá tại nhà trường, nghiêm cấm việc cán bộ giáo viên, học sinh, khách đến liên hệ công tác,… sử dụng thuốc lá trong trường".

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục để học sinh nói không với khói thuốc.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục để học sinh nói không với khói thuốc.

Quyết tâm làm đổi thay cách nghĩ và hành động không chỉ với giáo viên mà cả học sinh. Các pano tuyên truyền, biển cấm hút thuốc được treo tại nơi dễ nhìn thấy, đông người qua lại. Thật vinh dự, năm 2020, trường THPT A Nghĩa Hưng đã được gắn biển đồng của Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá, công nhận là “Trường học không khói thuốc lá”. Nhà trường đang ngày càng khang trang, sạch đẹp, không có khói thuốc lá, đảm bảo sức khỏe cho thầy và trò trong trường.

Đẩy mạnh giáo dục nhận thức

Thầy Hà Văn An cho rằng: Việc đẩy mạnh giáo dục nhận thức hút thuốc lá có hại cho sức khỏe và ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của những người xung quanh là một công việc cần phải làm thường xuyên và liên tục. Thực tế cho thấy, nếu lơ là sẽ khó tránh khỏi việc hút thuốc lá trong môi trường học đường, chính vì vậy việc đẩy mạnh giáo dục nhận thức phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên cũng như học sinh, là việc hết sức cần thiết.

Trường THPT A Nghĩa Hưng đã được gắn biển đồng của Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá, công nhận là “Trường học không khói thuốc lá”.

Trường THPT A Nghĩa Hưng đã được gắn biển đồng của Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá, công nhận là “Trường học không khói thuốc lá”.

Ở trường tôi, các thầy cô đều nhận thấy trách nhiệm của mình nên đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả. Việc xây dựng môi trường học đường không có khói thuốc lá, đầu tiên các thầy cô giáo lên phương án, kế hoạch từng bước triển khai lồng ghép giáo dục nhận thức trong học sinh, để các bạn biết về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường. Đến nay, công tác tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá của các nhà trường đã trở thành hoạt động nền nếp, thường xuyên, được đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh tích cực hưởng ứng và tham gia.

Có thể nói, sau một thời gian đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nhiều học sinh đã hiểu và biết về tác hại của thuốc lá khi về gia đình đã tích cực tham gia vận động người thân từ bỏ thói quen hút thuốc lá để bảo vệ sức khỏe. Với những nỗ lực trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá, nhận thức của các thầy cô giáo và học sinh đã được nâng lên rõ rệt. Nhiều năm trường không còn hiện tượng hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường, trong phòng học, phòng làm việc.

Trường THPT A Nghĩa Hưng đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá, đưa nội dung không hút thuốc trong trường vào quy chế nội bộ và tiêu chí thi đua của trường. Ban chỉ đạo của trường đã tập trung tuyên truyền, vận động các cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường thực hiện nghiêm chỉnh Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; tổ chức các buổi nói chuyện sức khỏe chuyên đề “Phòng chống tác hại của thuốc lá” với các nội dung về thành phần độc hại trong khói thuốc, tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của người hút thuốc, tác hại đối với người hút thuốc thụ động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ