Ồ ạt sản xuất đạn thông minh Krasnopol để đấu tăng Abrams và Leopard

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nga được cho là đã tăng cường sản xuất đạn pháo dẫn đường chính xác cao Krasnopol để hạ gục xe tăng Abrams và Leopard của NATO.

Binh sĩ Nga lắp đạn pháo Krasnopol. (Ảnh: TASS)
Binh sĩ Nga lắp đạn pháo Krasnopol. (Ảnh: TASS)

Ngày 7/2, một nguồn tin nói với hãng thông tấn RIA Novosti, năm 2022, các doanh nghiệp của ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã nhiều lần tăng cường sản xuất đạn pháo dẫn đường chính xác cao Krasnopol cỡ nòng 152 mm. Ông nói thêm rằng năm 2023, tốc độ sản xuất đạn pháo dẫn đường sẽ tăng lên.

Nguồn tin trên cho biết, do độ chính xác cao, Krasnopol có thể vô hiệu hóa các mục tiêu nhỏ của đối phương, trong đó có xe tăng. Điều này đã được chứng minh nhiều lần trong thực tế.

Trước đó, ngày 29/1, quân đội Nga đã phá hủy sở chỉ huy chiến trường và trung tâm liên lạc của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine ở Ugledar bằng cuộc tấn công với Krasnopol.

Các mục tiêu của đối phương được xác định bằng cách phát hiện ăn ten của thiết bị internet vệ tinh Starlink.

Ngày 25/1, Đức xác nhận quyết định cung cấp xe tăng chiến đấu Leopard 2 cho Ukraine. Cùng ngày, Phần Lan, Hà Lan và Bồ Đào Nha cũng tuyên bố tham gia việc cung cấp thiết bị quân sự này. Theo kênh truyền hình ABC, 12 quốc gia đã đồng ý cung cấp xe tăng Đức cho Kiev, nếu được Đức cho phép.

Đồng thời, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố cung cấp 31 xe tăng Abrams cho Ukraine. Theo ông Biden, một số nước sẽ tham gia hỗ trợ quân sự, tuy việc vận chuyển thiết bị có thể mất vài tháng.

Ngày 5/2, chính phủ Canada đã thông báo về sự xuất hiện của chiếc xe tăng chiến đấu Leopard đầu tiên ở Ba Lan. Ottawa cũng tuyên bố phối hợp với các đồng minh phương Tây trong việc huấn luyện chiến binh Ukraine sử dụng thiết bị. Công ty General Dynamics của Mỹ ở Lima, Ohio được cho là sẽ bắt đầu sản xuất xe tăng cho Ukraine.

Các nước phương Tây đã tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine sau khi Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt để bảo vệ Donbass.

Quyết định về chiến dịch này được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực ngày càng trầm trọng được cho là do các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.
Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.