Cách Ấn Độ vượt lệnh trừng phạt để mua dầu mỏ Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ được cho là đang sử dụng đồng dirham của UAE để thanh toán phần lớn lượng dầu Nga mua từ Dubai.

(Ảnh minh họa: AFP).
(Ảnh minh họa: AFP).

Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ hiện đang sử dụng đồng dirham của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) thay vì USD để thanh toán cho hầu hết lượng dầu của Nga mà họ mua thông qua các thương nhân có trụ sở tại UAE –hãng tin Reuters dẫn các nguồn thân cận với vấn đề này cho biết.

Chính quyền Ấn Độ không ủng hộ các biện pháp chống lại Nga mà G7 đã thông qua để đối phó với cuộc xung đột ở Ukraine.

Các bước đi của G7 nhằm mục đích cắt giảm doanh thu năng lượng của Moscow.

EU, các nước G7 và Australia đã đưa ra mức giá trần 60 USD/thùng đối với dầu xuất khẩu bằng đường biển của Nga vào ngày 5/12/2022.

Cơ chế này cấm các công ty phương Tây cung cấp bảo hiểm và các dịch vụ khác cho những nhà vận chuyển dầu của Nga trừ khi hàng hóa được mua với giá hoặc thấp hơn giá quy định.

Một biện pháp tương tự nhằm vào xuất khẩu xăng dầu có hiệu lực vào ngày 5/2.

Nó ấn định giá các sản phẩm dầu mỏ tinh chế nhập khẩu từ Nga ở mức 100 USD/thùng đối với dầu diesel và 45 USD/thùng đối với dầu mazut.

Mặc dù New Delhi quyết định không tham gia vào các hạn chế trên, nhưng các ngân hàng và tổ chức tài chính Ấn Độ vẫn thận trọng trong việc thanh toán để không vô tình vi phạm các biện pháp khác được đưa ra chống lại Nga.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.