Nuôi cấy thuốc giải chất độc thần kinh từ… vũ trụ

GD&TĐ - Tận dụng môi trường không trọng lực trên trạm không gian quốc tế ISS, các nhà khoa học sẽ nuôi cấy những tinh thể siêu enzyme cực tinh khiết và đồng nhất với hy vọng sẽ tìm ra cách sản xuất thuốc giải cho những loại độc chất thần kinh như sarin hoặc VX, vốn từng bị lợi dụng để tấn công khủng bố, giết người hàng loạt hoặc thậm chí là vũ khí sinh học.

Các nhà khoa học muốn tận dụng trạm không gian vũ trụ để nuôi cấy tinh thể hỗ trợ bào chế thuốc giải độc tố thần kinh
Các nhà khoa học muốn tận dụng trạm không gian vũ trụ để nuôi cấy tinh thể hỗ trợ bào chế thuốc giải độc tố thần kinh

Các nhà nghiên cứu tại Viện sức khỏe quốc gia Mỹ (HIN) cho biết, mục tiêu của họ là nuôi cấy một loại enzyme có tên là AChE (acetylcholinesteras) với khả năng giúp cơ bắp được thả lỏng khi chúng bị “kích thích bởi hệ thống thần kinh”. Ngược lại, những độc tố thần kinh xuất phát từ một nhóm hóa chất là Organophosphates (OPs) có tác dụng ức chế hoạt động của AChE, từ đó dẫn tới tê liệt cơ và tử vong. Bằng cách này, các loại độc tố thần kinh, điển hình như sarin có thể gây chết người chỉ trong vài phút.

Vào tháng 6/2017, NIH đã khởi động một dự án mang tên Countermeasures Against Chemical Threats (tạm dịch: Biện pháp đối phó các mối đe dọa hóa học, viết tắt là CounterACT), trong đó họ đã gửi một số mẫu enzyme AChE của con người lên trạm không gian quốc tế ISS bằng tàu vũ trụ Dragon-11 của SpaceX.

Dưới Trái đất, việc “nuôi cấy” loại enzyme AChE với lượng lớn là cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên trong điều kiện không trọng lực, các phi hành gia có thể sẽ nuôi cấy được loại enzyme này dưới dạng tinh thể, sau đó mang về Trái đất để nghiên cứu.

Tiến sĩ Andrey Kovalevsky, một thành viên trong dự án cho biết: “Bằng cách tận dụng điều kiện không trọng lực trên trạm không gian quốc tế, chúng tôi hy vọng rằng có thể nuôi cấy được những tinh thể đồng nhất vốn không thể nào làm được dưới Trái đất”. Một khi các tinh thể enzyme đã được nuôi cấy tới độ lớn đủ dùng, họ sẽ mang nó trở về Trái đất để thử nghiệm. Nhóm nghiên cứu cho rằng, bằng cách này, họ có thể sản xuất được những loại thuốc giải các loại độc tố thần kinh một cách hiệu quả, từ đó có thêm hy vọng cứu được nhiều người hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/GMN

Vượt qua giới hạn

GD&TĐ - Có phải con người chỉ biết mình mạnh đến đâu khi bị dồn vào tận cùng của khó khăn? Ý nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu Hạnh.

Khai giảng lớp đào tạo ngắn hạn Chăm sóc da tại Trường Cao đẳng Thương mại.

Học nghề ở tuổi 40

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thêm nhóm người học ở độ tuổi 40. Họ đi học trở lại để chuẩn bị cho một sinh kế mới hoặc hoàn thiện kỹ năng nghề.