Nước lũ tràn qua Quốc lộ 1 tại Thừa Thiên – Huế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Từ rạng sáng 10/10, mưa lớn từ thượng nguồn đổ về khiến nước lũ tràn qua Quốc lộ 1 đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ giữa dòng nước lũ trên Quốc lộ 1 qua huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ giữa dòng nước lũ trên Quốc lộ 1 qua huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo đó, vào khoảng 1h sáng 10/10, do mưa lớn từ thượng nguồn huyện Phú Lộc và Nam Đông ở núi Bạch Mã đổ về mạnh khiến đoạn km 867-200 trên Quốc lộ 1 qua địa phận xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) ngập cục bộ từ 0,3-0,4m.

Đoạn đường bị nước lũ tràn qua ngập kéo dài khoảng 200m. Hàng ngàn xe container, xe tải chở hàng hóa, xe khách, ô tô con… lưu thông trên Quốc lộ 1 đã bị ùn tắc một phần.

Trước tình hình này, Trạm CSGT Phú Lộc - Phòng CSGT Công an tỉnh và Đội CSGT Công an huyện Phú Lộc đã huy động gần 20 cán bộ chiến sĩ CSGT để điều tiết, hướng dẫn các phương tiện và giúp đỡ người dân giao thông qua đoạn đường này.

Nước lũ tràn về từ thượng nguồn qua Quốc lộ 1 đoạn xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc vào 1h sáng 10/10.

Nước lũ tràn về từ thượng nguồn qua Quốc lộ 1 đoạn xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc vào 1h sáng 10/10.

Chị Trần Thị Thơ, công nhân làm việc tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô (huyện Phú Lộc) vào sáng 10/10 đi xe máy từ nhà ở xã Lộc Trì đến công ty thì xe bị chết máy giữa dòng nước lũ. “Xe tôi khi chạy qua đường này do ngập sâu nên đã bị tắt máy giữa dòng nước. Lực lượng CSGT đã giúp đỡ, dắt xe tôi qua đoạn ngập lũ gần 200m. Một chiến sĩ khác đã kiểm tra xe, sửa xe tôi hoạt động trở lại. Rất cảm ơn các chiến sĩ cảnh sát giao thông” – chị Thơ nói.

Trao đổi với PV, Thiếu tá Huỳnh Tuế - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Phú Lộc cho biết, sau khi nhận tin báo nước lũ từ thượng nguồn về tràn qua tuyến Quốc lộ 1, toàn bộ cán bộ chiến sĩ của Đội được điều động đến đoạn ngập lụt cục bộ để thực hiện nhiệm vụ giúp người dân và phương tiện qua lại.

Video:

Nước lũ tràn qua Quốc lộ 1 tại Thừa Thiên - Huế. Các chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ đứng giữa dòng nước điều tiết và giúp đỡ các phương tiện, người dân qua lại an toàn.

“Bên cạnh hàng ngàn phương tiện các loại xe ôtô lưu thông qua đoạn đường ngập lụt cục bộ trong sáng nay, còn có rất nhiều người dân, công nhân, giáo viên, phụ huynh chở con em đi học bằng xe máy đi qua đoạn đường có nước lũ. Chúng tôi túc trực, bám đường để giúp đỡ, hướng dẫn người dân đi xe máy không chạy xe và dắt xe vào những khu vực ngập sâu gây nguy hiểm” – Thiếu tá Huỳnh Tuế cho hay.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, dự báo từ ngày 9/10 đến 12/10, trên toàn địa bàn tỉnh có mưa rất to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 150-300mm, trong đó tại 2 huyện Phú Lộc và Nam Đông có lượng mưa rất to trên 350 mm.

Những hình ảnh ghi nhận:

Từ rạng sáng sớm, gần 20 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông đã đứng canh và hướng dẫn phương tiện qua lại trên Quốc lộ 1.

Từ rạng sáng sớm, gần 20 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông đã đứng canh và hướng dẫn phương tiện qua lại trên Quốc lộ 1.

Mưa lớn khiến nhiều đoạn trên Quốc lộ 1 ngập 0,3-0,4m.

Mưa lớn khiến nhiều đoạn trên Quốc lộ 1 ngập 0,3-0,4m.

Các xe ô tô được hướng dẫn qua các đoạn nước nông.

Các xe ô tô được hướng dẫn qua các đoạn nước nông.

Mưa vẫn rất lớn trong sáng cùng ngày.

Mưa vẫn rất lớn trong sáng cùng ngày.

Một tài phụ ngoái đầu ra cửa kính để nhìn chỉ dẫn của cảnh sát và báo lại cho tài chính lái qua đoạn nước lũ.

Một tài phụ ngoái đầu ra cửa kính để nhìn chỉ dẫn của cảnh sát và báo lại cho tài chính lái qua đoạn nước lũ.

Nhiều chiến sĩ túc trực, đứng ngâm trong nước lũ nhiều tiếng đồng hồ.

Nhiều chiến sĩ túc trực, đứng ngâm trong nước lũ nhiều tiếng đồng hồ.

Nhờ sự hướng dẫn kịp thời mà dòng phương tiện trên Quốc lộ 1 không bị ách tắc.

Nhờ sự hướng dẫn kịp thời mà dòng phương tiện trên Quốc lộ 1 không bị ách tắc.

Người dân đi xe máy được CSGT hướng dẫn tắt máy, dắt qua dòng nước ở những đoạn thấp để nước lũ không vào ống pô gây chết máy xe.

Người dân đi xe máy được CSGT hướng dẫn tắt máy, dắt qua dòng nước ở những đoạn thấp để nước lũ không vào ống pô gây chết máy xe.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ