Mưa lũ trái mùa, nhiều nơi tại Thừa Thiên - Huế bị ngập cục bộ

GD&TĐ - Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu đông gió Đông trên cao nên từ ngày 31/3 đến ngày 2/4 tại Thừa Thiên - Huế đã xảy ra mưa to, mưa rất to trên diện rộng. Khiến cho nhiều khu vực bị ngập cục bộ.

Nhiều hecta lúa của người dân bị chìm trong biển nước.
Nhiều hecta lúa của người dân bị chìm trong biển nước.

Theo ghi nhận của PV Báo GD&TĐ, những ngày qua mưa liên tiếp đã khiến nước sông tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế dâng cao, làm ngập nhiều tuyến đường.

Nhiều tuyến đường bị ngập sâu từ 0,5-0,7m.
Nhiều tuyến đường bị ngập sâu từ 0,5-0,7m.

Trong đó, địa bàn huyện Phong Điền bị thiệt hại nặng nhất với nhiều tuyến đường giao thông, như tuyến Quốc lộ 49B đoạn qua địa bàn các xã Phong Hòa, Phong Bình… bị ngập nhiều đoạn (mức ngập sâu nhất khoảng 0,7m); Tỉnh lộ 11B đoạn qua xã Phong Xuân bị ngập úng một số điểm với mức ngập sâu nhất 0,5m…

Người dân chuẩn bị ghe, thuyền để di chuyển tạm thời.
Người dân chuẩn bị ghe, thuyền để di chuyển tạm thời.

Tại huyện Quảng Điền, mưa lớn cùng với việc thủy điện điều tiết nước khiến cho các khu vực thấp trũng như thôn Xuân Tùy (xã Quảng Phú) bị ngập lụt, giao đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Một số gười dân phải bì bõm lội nước, hoặc dùng ghe thuyền làm phương tiện di chuyển tạm thời.

Việc xảy ra đợt mưa lũ trái mùa là hiện tượng lạ, ảnh hưởng đến cuộc sống, mùa màng.
Việc xảy ra đợt mưa lũ trái mùa là hiện tượng lạ, ảnh hưởng đến cuộc sống, mùa màng.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong vụ đông xuân 2021 - 2022, toàn tỉnh có khoảng 28.193,5ha lúa đang trong giai đoạn làm đòng và trổ bông (diện tích lúa trổ khoảng 4.652ha).

Lực lượng quân đội giúp dân ngăn đê cứu lúa.
Lực lượng quân đội giúp dân ngăn đê cứu lúa.

Tuy nhiên, mưa lớn từ ngày 31/3 đến nay đã làm 15.185 ha lúa bị ngập (trong đó ngập trên 70% là 10.932 ha, ngập dưới 70% là 4.253 ha) và 1.136 ha lạc, ngô, sắn cùng rau các loại bị ngập.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn Thừa Thiên - Huế ghi nhận có 27 nhà dân bị tốc mái do lốc xoáy, lực lượng xung kích PCTT các địa phương đang hỗ trợ người dân khắc phục các nhà tốc mái nhẹ, các hộ có nhà bị thiệt hại lớn đã bố trí nơi ở tạm.

Nhiều căn nhà bị hư hại do mưa bão.
Nhiều căn nhà bị hư hại do mưa bão.

Ngoài ra, mưa lớn đã làm 5 chiếc thuyền đầm phá và 2 chiếc ghe nhôm bị chìm. Đến nay, địa phương này cũng ghi nhận có 1.020ha lúa, 1,5 ha hoa màu của người dân bị ngập úng với mức 10-20cm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).