Ukraine thúc giục Israel chọn phe

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trợ lý hàng đầu Mikhail Podoliak của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã thúc giục Tel Aviv công khai đứng về phía Kiev.

Cố vấn Mikhail Podoliak của Tổng thống Ukraine. (Ảnh: AP).
Cố vấn Mikhail Podoliak của Tổng thống Ukraine. (Ảnh: AP).

Động thái trên diễn ra sau khi tân Ngoại trưởng Israel Eli Cohen tuyên bố ông sẽ “bớt nói” về cuộc xung đột Ukraine và đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov.

“Ông có thể nói ít hơn, nhưng điều quan trọng nhất là đứng về phía đúng” - ông Podoliak nói với hãng tin i24 của Israel hôm 5/1. Trợ lý Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng Nga “bắt đầu cuộc chiến theo sáng kiến ​​của riêng mình và không có hành động khiêu khích”.

“Chúng ta cần nói nhiều về loại chiến tranh này, bởi vì đó là cuộc chiến tranh diệt chủng” – ông Podoliak nói, dường như mâu thuẫn với lập luận của chính mình.

Cố vấn của ông Zelensky đã phản ứng lại những nhận xét của Ngoại trưởng Israel Eli Cohen khi ông nói rằng nhà nước Do Thái dự định tiếp tục viện trợ nhân đạo đáng kể cho Ukraine nhưng “ít nói hơn” trước công chúng về vấn đề Nga-Ukraine.

Đại sứ Kiev tại Tel Aviv, Evgeny Korniychuk, đã nhanh chóng phàn nàn về sự thay đổi được nhận thức trong chính sách của Israel. Ông chỉ ra rằng tân Ngoại trưởng Cohen đã nhận cuộc gọi từ người đồng cấp Nga Lavrov trong khi người tiền nhiệm của ông từ chối làm như vậy.

“Israel là đối tác duy nhất của chúng tôi hiện vẫn im lặng” - ông Korniychuk nói với truyền thông địa phương, yêu cầu việc lên án trực tiếp các hành động mà Nga bị cáo buộc.

Trong khi đó, ông Podoliak đã thực hiện một chiến thuật khác khi cho rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu có vai trò như một người trung gian tiềm năng trong các cuộc đàm phán hòa bình cuối cùng giữa Ukraine và Nga.

Cố vấn của ông Zelensky nói với i24: “Tôi không nghi ngờ gì về việc ông Netanyahu có thể là một nhà hòa giải hiệu quả vì ông ấy hiểu chính xác chiến tranh hiện đại là gì và bản chất của việc hòa giải trong những điều kiện này là gì”.

“Israel, quốc gia thường xuyên trong tình trạng chiến tranh từ nhiều thực thể khác nhau, có các nguyên tắc cơ bản để bảo vệ lãnh thổ, quyền và tự do của mình. Do đó, nên tập trung vào việc cung cấp viện trợ cho Ukraine” - ông Podoliak nói thêm.

Trợ lý Tổng thống Ukraine cũng lập luận rằng ông không mong muốn Israel có quan hệ với chế độ hiện tại của Nga, cả từ quan điểm lịch sử và quan điểm phát triển đất nước trong tương lai.

Trong nhiều tháng, Ukraine đã cố gắng gây sức ép, buộc Israel gửi vũ khí cho nước này, nhất là hệ thống phòng không Vòm sắt (Iron Dome). Tháng 10, ông Korniychuk đã tranh thủ sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong nỗ lực này nhưng vô ích. Chính phủ Israel trước đó cho biết nước này đơn giản là không có khả năng công nghiệp để làm như vậy.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ChatGPT đang gây sốt trên toàn thế giới với khả năng giao tiếp tự nhiên và dữ liệu kiến thức khổng lồ.

Người lao động tận dụng ChatGPT

GD&TĐ - ChatGPT là nền tảng công nghệ dạng tổng hợp tri thức và được kiểm chứng - nếu biết sử dụng đúng cách có thể khai thác để phục vụ cho công việc, học tập.