Kết nối kiến thức và trải nghiệm thực tế
Khi biết tin mình là thủ khoa đầu ra ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - một ngành còn khá mới tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà rất bất ngờ.
Tô Ngọc Hà, sinh viên ngành Logistic và Quản lý, Đại học Kinh tế Quốc dân trải lòng: “Kể cả trong giấc mơ, em cũng không dám ước điều đó”. Những ngày đầu chạm ngõ giảng đường, Hà cũng mang theo tâm trạng bỡ ngỡ như bao bạn khác. Em không khỏi choáng ngợp trước môi trường mới, cách học mới. Thay vì để bản thân chùn bước, Hà từng chút thích nghi với nhịp học, rèn luyện kỷ luật và tự lập; chính khoảng thời gian ấy đã giúp em trưởng thành rõ rệt.
Qua từng kỳ học, Hà nhận thấy ngành Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng có kiến thức rất rộng.“Ngoài các môn bắt buộc, em chủ động đăng ký thêm môn tự chọn trong từng học kỳ. Từ đó, em có một lịch học đảm bảo bổ trợ lẫn nhau, giúp em mở rộng tư duy đa ngành”, Hà chia sẻ.
Với những môn học bắt buộc – vốn là nền tảng chuyên ngành, Hà dành nhiều thời gian đầu tư tìm hiểu sâu để nắm chắc nền tảng chuyên môn là điều kiện cần để có thể mở rộng và đào sâu ở các mảng kiến thức khác.
Không dừng lại ở đó, Hà chọn các môn tự chọn như Marketing, Kế toán,... dựa trên định hướng nghề nghiệp và xu hướng thị trường. Khi học, nữ sinh kết hợp kiến thức nền tảng đã tích lũy với trải nghiệm thực tiễn để tiếp cận hiệu quả hơn.
Một trong những chìa khóa giúp Hà mở rộng thông tin chính là tận dụng thư viện trường. Đây được xem là “kho báu” giúp nữ sinh mở rộng chuyên môn, từ làm nghiên cứu đến tự học và đào sâu kiến thức ngành.
“Ngoài thư viện, em còn tìm kiếm trên kho tài liệu điện tử của trường. Hai nguồn tài liệu này rất uy tín và cần được sinh viên tận dụng hiệu quả trong suốt quá trình học tập", nữ thủ khoa cho biết.
Hà từng đạt giải nghiên cứu khoa học cấp trường ngay từ năm hai. Không dừng lại ở đó, nữ sinh còn thử sức ở nhiều cuộc thi học thuật liên trường nhằm rèn luyện tư duy và khả năng thực chiến.
“Qua mỗi cuộc thi, em nhận ra điểm mạnh và hạn chế của bản thân để tiếp tục hoàn thiện. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, em rèn luyện được kỹ năng làm việc nhóm, xử lý mâu thuẫn và trình bày báo cáo. Việc giao lưu với sinh viên trường khác giúp em nhận ra điểm mạnh riêng của từng môi trường đào tạo”, Hà bộc bạch cảm nhận về các cuộc thi.
Nhắc đến nơi mình gắn bó suốt quãng đời sinh viên, Hà xúc động nhớ lại: “Như một mầm cây nhỏ, em đã được nuôi dưỡng trong môi trường học thuật để từng bước trưởng thành. Em luôn ghi nhớ sự tận tâm của các thầy cô, đã tiếp thêm cho em nghị lực vào những lúc em tưởng chừng bỏ cuộc.”
Từ một tân sinh viên bỡ ngỡ đến thủ khoa xuất sắc, Hà cho rằng không có con đường thành công nào dễ dàng. Bước ra từ cánh cổng đại học, nữ sinh hiểu rằng thử thách chỉ vừa bắt đầu, nhưng với hành trang đã có em tin mình đủ vững vàng để đi xa.

Chọn song ngành và không giới hạn bản thân
Giống như nhiều bạn cùng trang lứa, Hà từng phân vân giữa nhiều ngã rẽ. Em đã lựa chọn bước ra vùng an toàn để khám phá bản thân. “Chỉ khi trải nghiệm, em mới biết con đường nào phù hợp với mình,” Hà chia sẻ.
Thay vì chờ cơ hội đến, Hà chọn hành động. Em tích cực tìm kiếm trải nghiệm thực tế và theo học thêm ngành Thương mại điện tử tại Đại học Kinh tế Quốc dân.
“Việc học thêm một chuyên ngành nữa giống như đầu tư vào tầm nhìn dài hạn. Khi thương mại điện tử phát triển mạnh, Logistics cũng phải số hóa để theo kịp.
Nhiều vị trí tuyển dụng hiện nay đòi hỏi ứng viên không chỉ giỏi Logistics mà còn phải am hiểu cả nền tảng thương mại điện tử. Việc hiểu cả hai giống như sở hữu tấm bản đồ song ngữ để bước vào một thế giới liên kết phức tạp”, Hà nói.
Được biết sau tốt nghiệp, Hà chọn TP.HCM là nơi Hà khởi nghiệp. “Thành phố này là trung tâm kinh tế sôi động của cả nước, như vậy em sẽ có nhiều cơ hội vươn lên, đặc biệt khi có bước phát triển mới về sáp nhập vùng. Em nghĩ sắp tới, các hoạt động Logistic về Thương mại điện tử ở TP.HCM sẽ sôi động hơn, đó là mảnh đất màu mỡ để em phát huy năng lực và đóng góp”, Hà bày tỏ.
Không dừng lại ở đó, Hà còn chủ động chuẩn bị hành trang hội nhập. Em dự định học thêm tiếng Trung hoặc tiếng Nhật để tăng lợi thế khi làm việc với đối tác quốc tế. "Ngoại ngữ là mở thêm cho chính mình một cánh cửa. Đặc biệt trong ngành Logistics, giao tiếp quốc tế là điều không thể tránh khỏi", Hà nói và cho biết thêm ngoại ngữ là một phần, nhưng công nghệ mới là yếu tố sống còn.
Bên cạnh đó, nữ sinh còn dành thời gian tìm hiểu về AI, Big Data – những công cụ đang định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu.