Nữ phi công đầu tiên bay qua Đại Tây Dương

Amelia Earhart là người phụ nữ đầu tiên bay một mình qua Đại Tây Dương năm 1932. Chỉ 5 năm sau đó, bà biến mất một cách bí ẩn trong hành trình bay vòng quanh thế giới.

Nữ phi công đầu tiên bay qua Đại Tây Dương
4-8182-1432266582.jpg

Amelia Earhart sinh năm 1897 tại Atchison, bang Kansas, Mỹ. Bà bắt đầu học lái máy bay sau khi theo dõi các màn trình diễn tại một buổi triển lãm hàng không năm 1920. Earhart là người phụ nữ thứ 16 nhận chứng nhận phi công của Hiệp hội Hàng không Quốc tế (FAI).

1-8842-1432266582.jpg

Ngày 21/5/1932, Amelia Earhart trở thành người phụ nữ đầu tiên một mình điều khiển máy bay băng qua Đại Tây Dương. Trong ảnh, Earhart đang đứng cạnh phi cơ với hai màu đỏ - vàng đặc trưng, phương tiện bà điều khiển trong hành trình năm 1932.

2-5318-1432266582.jpg

Chuyến bay của bà khởi hành từ đảo Newfoundland, Canada đến Ireland, kéo dài trong 14 giờ 56 phút. Trước đó 4 năm, vào ngày 26/6/1928, bà cũng là người phụ nữ đầu tiên bay qua Đại Tây Dương với vai trò là một hành khách.

3-7927-1432266582.jpg

Hành trình vượt Đại Tây Dương của Earhart gặp một số khó khăn ngay sau khi cất cánh, khi phải đối mặt với những lớp mây dày và băng đọng trên cánh máy bay. Các sự cố về kỹ thuật sau đó đã khiến bà quyết định hạ cánh ở khu vực phía bắc Ireland.

8-1881-1432266582.jpg

Kể từ sau đó, Earhart còn thực hiện nhiều hành trình bay một mình nổi tiếng khác, trong đó có chuyến đi từ Hawaii đến California, năm 1935.

7-8086-1432266582.jpg

Năm 1937, Earhart thực hiện chuyến bay vòng quanh thế giới lịch sử cùng hoa tiêu là Fred Noonan, bằng chiếc Lockheed Electra 10E, với hành trình dự kiến từ Oakland, California, đến đảo Howland, Thái Bình Dương.

6-5112-1432266582.jpg

Tuy nhiên, khi bay được hai phần ba quãng đường, Earhart biến mất một cách bí ẩn. Nhiềugiả thiếtđược đưa ra, nhưng các sự việc đã xảy ra trong chuyến bay cuối cùng của bà dường như ít được biết đến.

5-4908-1432266582.jpg

Một nhóm nghiên cứu sẽ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm mới vào tháng 6 ở quanh đảo Nikumaroro, Thái Bình Dương, nhằm tìm hiểu những bí ẩn sau trường hợp mất tích hơn 70 năm của nữ phi công Mỹ.Discoverynăm ngoái cho rằng một mảnh vỡ kim loại được tìm thấy có thể là bộ phận máy bay.

Theo vnexpress

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.