Nữ giảng viên Hải quân đưa công nghệ số vào bài giảng tiếng Anh

GD&TĐ - Từ đổi mới bài giảng đến ứng dụng AI, nữ giảng viên Học viện Hải quân góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh.

Thượng tá Vũ Thị Kim Vân cùng học viên thảo luận các nội dung theo chủ đề tiếng Anh.
Thượng tá Vũ Thị Kim Vân cùng học viên thảo luận các nội dung theo chủ đề tiếng Anh.

Tâm huyết đổi mới từng bài giảng

Sinh ra trong gia đình có bố, anh trai, chị gái và anh rể công tác trong Quân đội tại tỉnh Khánh Hòa, Vũ Thị Kim Vân sớm được tiếp xúc với môi trường quân ngũ. Những chuyến công tác xa nhà và những lần theo bố đến nhiều địa bàn, đơn vị giúp chị hiểu hơn về sự vất vả, gian khổ cũng như trách nhiệm của người lính. Đây cũng là những trải nghiệm góp phần định hướng chị lựa chọn con đường gắn bó với Quân đội.

2aobor6oj3jq4asnmfy9czxime3cvwjeoumkaklq.jpg
Thượng tá Vũ Thị Kim Vân tận tâm chỉ học viên học tập tại phòng máy.

Sau khi tốt nghiệp THPT, chị thi đỗ ngành Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm Huế. Năm 2005, sau khi tốt nghiệp đại học, chị được tuyển chọn công tác tại Bộ môn Tiếng Anh, Khoa Cơ bản - Ngoại ngữ, Học viện Hải quân.

Trong quá trình công tác, chị tích cực tham gia các khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn và dài hạn trong, ngoài nước; trong đó có ba lần tham gia các chương trình học tập ngắn hạn tại Australia. Năm 2017, chị hoàn thành chương trình cao học tại Australia, tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy.

2aobor6oj3rpvsgnkmmtahqtcmvaesgfrl9rejsc.jpg
Thượng tá Vũ Thị Kim Vân tận tâm chỉ học viên học tập tại phòng máy.

Thượng tá Vũ Thị Kim Vân chia sẻ, giảng dạy tiếng Anh tại Học viện Hải quân vừa là niềm vinh dự, vừa đặt ra yêu cầu người giảng viên phải không ngừng đổi mới. Học viên sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành những sĩ quan Hải quân, làm chủ trang bị kỹ thuật, những con tàu hiện đại và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Vì vậy, mỗi bài giảng không đơn thuần truyền đạt kiến thức ngữ pháp, từ vựng hay các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết mà còn phải tạo động lực để học viên chủ động sử dụng ngôn ngữ trong học tập, nghiên cứu, giao tiếp và thực hiện nhiệm vụ.

Từ những câu chuyện gần gũi về gia đình, quê hương đến các tình huống giao tiếp gắn với thực tiễn, chị tìm cách tạo môi trường học tập sinh động, khuyến khích học viên tích cực thực hành tiếng Anh. Các hoạt động ngoại khóa như Gala Tiếng Anh, hội thao và Câu lạc bộ Tiếng Anh trở thành những sân chơi bổ ích, giúp học viên mạnh dạn giao tiếp, phát huy năng lực ngôn ngữ và từng bước hình thành thói quen sử dụng ngoại ngữ.

Thượng tá. TS Phạm Thị Thu Huế, Chủ nhiệm Khoa Cơ bản - Ngoại ngữ, Học viện Hải quân cho biết, Thượng tá Vũ Thị Kim Vân luôn chủ động tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học, kết hợp kiến thức chuyên môn với thực tiễn, đồng thời khai thác công nghệ số và các hình thức dạy học mới.

Sự tích cực, trách nhiệm của giảng viên Vũ Thị Kim Vân góp phần tạo môi trường học tiếng Anh sinh động, giúp học viên mạnh dạn giao tiếp và nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ.

Ứng dụng công nghệ số, AI nâng cao hiệu quả học tập

Trước yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục, Thượng tá Vũ Thị Kim Vân cùng đồng nghiệp chủ động khai thác các nền tảng công nghệ số, học liệu số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế tình huống giao tiếp, luyện tập kỹ năng và tạo thêm cơ hội để học viên tự học ngoài giờ.

Một trong những điểm nổi bật là mô hình học tập kết hợp (blended learning), kết hợp giữa học trực tiếp trên lớp với tự học, luyện tập và khai thác học liệu trên môi trường số. Qua đó, học viên có thêm điều kiện tiếp cận kiến thức, thực hành ngoại ngữ và nâng cao tính chủ động trong học tập.

2aobor6oj2yg1gjyzh3ya4g3z9yd7yo1huem5fco.jpg
Học viên trao đổi với cô Vũ Thị Kim Vân trong giờ nghỉ.

Thượng sĩ Nguyễn Tấn Trọng, học viên lớp KH41A, Tiểu đoàn 1, Học viện Hải quân, cho biết, điều ấn tượng ở cô Vân là mỗi giờ học đều có cách tiếp cận khác nhau. Giảng viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn thường xuyên tạo tình huống để học viên trao đổi, thực hành tiếng Anh.

Nhờ phương pháp này, học viên thêm yêu thích môn học, tự tin hơn khi giao tiếp và có động lực phấn đấu học tập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sau khi tốt nghiệp.

Bên cạnh công tác giảng dạy, Thượng tá Vũ Thị Kim Vân còn tham gia nhiều hoạt động đối ngoại quốc phòng, trong đó có phiên dịch cho các đoàn công tác trên tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn và đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm, giao lưu tại Học viện Hải quân.

Từ thực tiễn công tác, chị chú trọng truyền đạt cho học viên kiến thức về văn hóa giao tiếp quốc tế, khuyến khích các em mạnh dạn sử dụng tiếng Anh, chủ động giao tiếp và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Qua đó, tạo nền tảng để những sĩ quan Hải quân tương lai tự tin hội nhập, làm chủ tri thức và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Năm 2021, Quỳnh Anh từng đoạt quán quân Siêu mẫu châu Á - Ảnh: FBNV.

Quỳnh Anh lỡ hẹn Miss Universe 2026

GD&TĐ - Tổ chức Miss Grand International (MGI) xác nhận 6 đại diện Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, sẽ không tham dự Miss Universe 2026 tại Puerto Rico.