Nữ giám đốc Công ty Đất Vàng Bình Định sa lưới tại Đắk Lắk

GD&TĐ - Với việc đưa ra thông tin gian dối về liên kết với chủ đầu tư dự án Hưng Định City ở TP Quy Nhơn, nữ giám đốc này chiếm đoạt được hơn 2,2 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Hương Giang bị bắt khi trốn truy nã (ảnh: SĐ).
Đối tượng Nguyễn Thị Hương Giang bị bắt khi trốn truy nã (ảnh: SĐ).

Tối 13/10, thông tin từ phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bàn giao giám đốc một công ty bất động sản lừa đảo bán đất, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định.

Giám đốc công ty trên là bà Nguyễn Thị Hương Giang (39 tuổi) trú tại phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Theo tài liệu của Cơ quan Công an, tháng 7/2019, bà Giang thành lập Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đất Vàng Bình Định có trụ sở tại TP Quy Nhơn. Công ty này do Giang làm Giám đốc và chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Khoảng đầu năm 2021, Giang đã đưa ra thông tin gian dối là bản thân có thể liên kết với chủ đầu tư dự án Hưng Định City ở TP Quy Nhơn để mua được những lô đất giá rẻ tại dự án này.

Từ đó, Giang đã huy động người dân góp tiền để mua đất rồi chiếm đoạt của 7 bị hại với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Đến tháng 7/2021, Giang bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

Để trốn tránh sự truy lùng của cơ quan chức năng, thời gian này Giang đã bỏ trốn đến nhiều tỉnh thành như TP Hà Nội, Bắc Giang.

Đến tháng 8/2021, Giang đến thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk thuê trọ và sống chung như vợ chồng với một người đàn ông.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 12/10, phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện và phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định bắt giữ thành công Giang tại nhà trọ.

Nguyễn Thị Hương Giang đã được di lý về Công an tỉnh Bình Định để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Ảnh: Website nhà trường

Đổi mới để không bị đào thải

GD&TĐ - Dù có giá trị học thuật và ý nghĩa xã hội sâu sắc, song thực tế cho thấy, nhiều ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đang đứng trước nguy cơ phải tạm dừng đào tạo.

Phạm Ngọc Hà giới thiệu sản phẩm bột dinh dưỡng từ bèo tấm với khách tham quan. Ảnh: Hà An

Sinh viên tạo bột dinh dưỡng từ bèo tấm

GD&TĐ - Phạm Ngọc Hà - sinh viên Trường Đại học Đà Lạt đã nghiên cứu tạo ra bột dinh dưỡng từ bèo tấm - loài thực vật có sẵn trong tự nhiên với giá trị dinh dưỡng cao...