'Nostradamus' của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đoán bà Harris sẽ chiến thắng

GD&TĐ -12 yếu tố của bà Kamala Harris đã thỏa mãn những yếu tố cần có của việc chiến thắng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Bà Kamala Harris đang được dự đoán sẽ chiến thắng ông Donald Trump.
Bà Kamala Harris đang được dự đoán sẽ chiến thắng ông Donald Trump.

Nhà sử học Allan Lichtman, được ca ngợi là chuyên gia dự đoán cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, thậm chí còn được ví là "Nostradamus của các cuộc bầu cử Mỹ" đã cho rằng, bà Kamala Harris là người sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới.

Giáo sư lịch sử tại Đại học Mỹ cho biết, phương pháp của ông hoàn toàn tránh xa các cuộc thăm dò ý kiến, và thay vào đó dựa trên một bộ 13 câu hỏi đúng hoặc sai được cho là nắm giữ "chìa khóa" vào Nhà Trắng.

Phát biểu với tờ The New York Times hồi cuối tuần trước, Giáo sư Lichtman cho biết: "Kamala Harris sẽ là tổng thống tiếp theo của Mỹ - ít nhất đó là dự đoán của tôi về kết quả của cuộc đua này."

Ông Lichtman cho biết, 8 yếu tố trong số 13 câu hỏi của ông đã ủng hộ ứng viên của Đảng Dân chủ.

Ông Lichtman trích dẫn các chỉ số kinh tế tích cực trong ngắn hạn và dài hạn, những thành tựu lập pháp được cho là do chính quyền Biden ban hành và sự vắng mặt được cho là của tình trạng bất ổn xã hội hoặc bê bối liên quan đến Nhà Trắng, như là những yếu tố làm tăng tỷ lệ cược có lợi cho ứng cử viên của đảng Dân chủ.

Ngoài ra, Giáo sư Lichtman cũng cho biết, việc bà Harris không phải trải qua quá trình đề cử của đảng, với sự ủng hộ của tất cả các ứng cử viên khác trong Đảng Dân chủ, cũng là một điểm cộng cho phó tổng thống.

Phát biểu với Fox News Digital trong cuộc phỏng vấn sau đó, nhà dự báo bầu cử nổi tiếng này vẫn giữ nguyên dự đoán của mình. Ông nói rằng, sau khi Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua "chưa từng có "thì "Đảng Dân chủ cuối cùng đã trở nên thông minh và đoàn kết ủng hộ Harris".

Giáo sư Lichtman cho biết ông đã dự đoán đúng kết quả của 9/10 cuộc bầu cử tổng thống kể từ năm 1984. Nhà sử học này khẳng định lần duy nhất ông thất bại là trong cuộc đối đầu gây tranh cãi giữa George W Bush và Al Gore vào năm 2000. Cuộc bầu cử đó đã được quyết định sau khi Tòa án tối cao Mỹ ra phán quyết có lợi cho ông Bush sau nhiều tuần tranh cãi pháp lý về các lá phiếu có tranh chấp.

Dự đoán này tương tự với các thăm dò số liệu hiện tại cho thấy, bà Kamala Harris có phần nhích hơn về tỷ lệ ủng hộ so với ông Trump.

Theo dữ liệu quyên góp, các tỷ phú công nghệ quyền lực nhất ủng hộ ông Donald Trump song các nhân viên của các hãng công nghệ phần lớn ủng hộ và quyên góp tiền cho bà Kamala Harris.

Reuters cho biết, Công nhân tại Alphabet, Amazon và Microsoft đang quyên góp hàng triệu đô la cho chiến dịch của bà Harris, nhiều hơn đáng kể so với những nhân viên lựa chọn gửi tiền cho phe của cựu Tổng thống Trump, theo dữ liệu do tổ chức giám sát chính trị OpenSecrets biên soạn. Dữ liệu bao gồm các khoản quyên góp của nhân viên công ty, chủ sở hữu và các thành viên gia đình trực hệ của công nhân và chủ sở hữu.

Tuy nhiên, các tỷ phú công nghệ như Tesla Tổng giám đốc điều hành Elon Musk và hai nhà đồng sáng lập công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz là Marc Andreessen và Ben Horowitz đang ủng hộ ông Trump vì lập trường của ông đối với nền kinh tế, thuế và doanh nghiệp lớn.

Cuộc bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 11 đã làm chia rẽ Thung lũng Silicon, nơi từng là thành trì của sự ủng hộ của đảng dân chủ và tự do. Nhà đầu tư mạo hiểm Reid Hoffman từ Greylock và doanh nhân Mark Cuban đang cam kết ủng hộ nỗ lực tranh cử vào Nhà Trắng của bà Harris, với hy vọng sẽ thấy nhiều quyền phá thai hơn cho người lao động và các chính sách ủng hộ công nghệ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ