Nóng: Thái Lan chính thức sa thải nhà cầm quân Nhật Bản

GD&TĐ -Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) chính thức sa thải nhà cầm quân Nhật Bản Akira Nishino do không hoàn thành mục tiêu như cam kết.

Thái Lan sa thải huấn luyện viên Nishio trước 6 tháng hợp đồng.
Thái Lan sa thải huấn luyện viên Nishio trước 6 tháng hợp đồng.

Quyết định “gây sốc” được đưa ra sau buổi họp trực tuyến của FAT vào hôm nay (29/7).

Nguyên nhân bởi huấn luyện viên Akira Nishino không hoàn thành mục tiêu đi tiếp của đội tuyển Thái Lan ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Đoàn quân của chiến lược gia người Nhật Bản chỉ xếp thứ 4 trong bảng đấu, gồm các đội UAE, Việt Nam, Malaysia và Indonesia.

Hiện tại, FAT vẫn chưa công bố ai sẽ thay huấn luyện viên Akira Nishino tiếp quản ghế nóng. Trước đó, khi ông Nishino về quê nhà Nhật Bản chịu tang mẹ, FAT đã bổ nhiệm huấn luyện viên Anurak Srikerd nắm tạm quyền.

Nhà cầm quân sinh năm 1955 “nên duyên” cùng bóng đá Thái Lan vào năm 2019 với mức lương lên tới xấp xỉ 1 triệu USD/năm. Nhận nhiệm vụ vực dậy “Voi chiến” trên đấu trường khu vực và châu lục nhưng huấn luyện viên Akira Nishino đã thất bại.

Dưới thời huấn luyện viên người Nhật Bản, đội tuyển Thái Lan không có bước tiến đáng kể nào. Họ bị Việt Nam và thậm chí cả Malaysia cho “hít khỏi”.

Thực ra, mối lương duyên của huấn luyện viên Nishino với FAT đã “cơm không lành canh chẳng ngọt” sau hành trình trên đất UAE hồi tháng 6. Thế nhưng, vì e ngại sẽ phải đền bù số tiền hợp đồng khủng nên đến hôm nay FAT mới có quyết định dứt khoát “đường ai nấy đi”.

Sa thải trước hợp đồng 6 tháng, hiện chưa rõ FAT sẽ phải bồi thường cho nhà cầm quân người Nhật Bản bao nhiêu. Song dù thế nào thì đây cũng là thất bại cay đắng đối với  bóng đá Thái Lan trên cả bình diện chuyên môn lẫn tài chính.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cổng chính khang trang của Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên tại số 284 Lương Ngọc Quyến.

TUMP đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn năng lực đầu ra

GD&TĐ - Trước yêu cầu ngày càng cao của hệ thống y tế trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên (TUMP) đang đẩy mạnh đổi mới chương trình đào tạo mũi nhọn, lấy người học làm trung tâm và tăng cường thực hành lâm sàng cho sinh viên.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (thứ hai từ trái sang).

Nga đang thắng thế ở châu Phi

GD&TĐ - Nga không tự coi mình là vị cứu tinh đến giải cứu châu Phi khỏi khó khăn, mà là một đối tác bình đẳng.