HLV Nishino chốt ngày ‘trình diện’ Thái Lan sau thông tin ‘mất tích’

GD&TĐ - Chiến lược gia Akira Nishino sẽ trở lại Thái Lan ‘trình diện’ sau tin đồn ‘mất tích’ ở quê nhà Nhật Bản.

HLV Nishino chốt ngày trở lại Thái Lan sau cuộc họp trực tuyến với FAT hôm 5/6.
HLV Nishino chốt ngày trở lại Thái Lan sau cuộc họp trực tuyến với FAT hôm 5/6.

“HLV Akira Nishino thông báo sẽ trở lại Thái Lan vào ngày 20/7 sau cuộc họp trực tuyến với FAT hôm 5/6”, tờ SMM Sport đưa tin.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) yêu cầu nhà cầm quân Nhật Bản phải phản hồi kế hoạch cụ thể của mình liên quan đến việc trở lại xứ Chùa Vàng.

Ngay sau khi kết thúc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, nhà cầm quân xứ Phù Tang đã từ UAE bay thẳng về nước chịu tang mẹ. Trong thời gian này, báo chí Thái Lan nhiều lần dẫn lời Chủ tịch FAT Somyot Phumphanmuang cho biết họ không thể liên lạc được với HLV Nishino.

Vì thế, FAT phải bổ nhiệm huấn luyện viên tạm quyền để theo dõi những cầu thủ Thái Lan đang thi đấu tại AFC Champions League 2021. Thậm chí, người đứng đầu FAT sau đó còn cho biết chấm dứt hợp đồng với toàn bộ BHL của HLV Akira Nishino.

Tuy nhiên, sau đó chiến lược gia người Nhật Bản khẳng định mình ‘không hề mất tích’ mà vẫn thường xuyên có trao đổi với FAT.

 “Tôi vẫn gọi điện thoại báo cáo với Liên đoàn bóng đá Thái Lan hằng ngày. Đến cuối tháng 7 tôi sẽ quay lại Thái Lan để tường trình về vòng loại World Cup vừa qua và bàn bạc với họ về tương lai”, HLV Akira Nishino phản bác thông tin từ FAT.

Việc HLV Nishino xác nhận ngày trở lại Thái Lan chính thức khép lại câu chuyện "mất tích", nhưng lúc này điều mà người hâm mộ xứ Chùa Vàng quan tâm là tương lai của ông sẽ được chốt lại thế nào?

Mối quan hệ giữa FAT với HLV Nishino đã nguội lạnh sau vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Mối quan hệ giữa FAT với HLV Nishino đã nguội lạnh sau vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

“Dự kiến, cuộc làm việc sắp tới Chủ tịch FAT sẽ yêu cầu HLV Nishino cùng BHL giải trình về kết quả ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và kế hoạch định hướng tương lai cho đội tuyển Thái Lan”, tờ SMM Sport nhận định: “Nhiều khả năng trong cuộc làm việc này, 2 bên sẽ không nói tới chuyện hợp đồng”.

Thực tế, quan hệ giữa FAT với ông Nishino dường như đã nguội lạnh sau khi tuyển Thái Lan thảm bại trên đất UAE. Kết thúc bảng G vòng loại World Cup 2022, đội bóng xứ Chùa Vàng chỉ xếp thứ 4, sau chủ nhà UAE, tuyển Việt Nam và cả Malaysia.

Hợp đồng giữa đôi bên vẫn còn thời hạn đến 1/2022 vì thế nếu FAT đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ phải bồi thường số tiền không hề nhỏ bởi lương của ông Nishino lên tới 2,75 triệu baht/tháng, tức khoảng 2 tỉ đồng mỗi tháng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ