Nối dài ngày xuân

GD&TĐ - Thấu hiểu những khó khăn sinh viên phải đối mặt khi dịch bệnh kéo dài, nhiều trường đại học xây dựng nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên nhân dịp Tết Nhâm Dần – 2022.

Chương trình Chung tay vì cộng đồng do VLU thực hiện.  Ảnh: TG
Chương trình Chung tay vì cộng đồng do VLU thực hiện. Ảnh: TG

Những món quà mùa xuân đầy ý nghĩa, ấm tình người là khởi đầu ấm áp đón năm mới.

Tết gắn kết

Chủ đề Tết gắn kết đã từ lâu trở thành một hoạt động quen thuộc với giảng viên, sinh viên Trường ĐH Văn Lang (VLU). Năm nay, nhà trường tiếp tục với nhiều hoạt động chào mừng xuân Nhâm Dần 2022 thú vị, độc đáo hướng về thầy cô, sinh viên và cộng đồng như chương trình Tết cho giảng viên, Xuân tình nguyện, Sắc xuân xanh, Chung tay vì cộng đồng…

Theo TS Võ Văn Tuấn - Phó Hiệu trưởng VLU, với thông điệp “Tết gắn kết Văn Lang”, nhà trường tổ chức chương trình “Vui Tết xa nhà” dành cho sinh viên các tỉnh không có điều kiện về quê vui Tết hoặc do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Ngoài ra, những ngày cuối năm, dù tất bật với công việc, song cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên VLU tích cực chung tay quyên góp những món quà vật chất và tinh thần, thực hiện chương trình thiện nguyện chung tay vì cộng đồng “Xuân ấm áp, Tết sum vầy” và “Xuân yêu thương” cho những cụ già neo đơn và các em nhỏ tại Mái ấm Vinh Sơn (quận Bình Thạnh), Mái ấm Thiên Thần (Quận 9), Mái ấm Hoa Mai và Phúc Lâm (tỉnh Đồng Nai). Đồng thời, nhà trường cũng đến thăm và tặng quà 13 gia đình ba má phong trào, thương, bệnh binh có công cách mạng tại vùng căn cứ huyện Cần Đước, tỉnh Long An…

“Ban giám hiệu tổ chức buổi “Sum vầy vui Tết” tại trường cho sinh viên và thăm hỏi, tặng quà các bạn như một sự sẻ chia của đại gia đình Văn Lang đến mỗi thành viên. Bên cạnh các hoạt động thường niên dành cho sinh viên, Công đoàn VLU tổ chức ngày hội gói bánh chưng, bánh tét vào mỗi dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Nét sinh hoạt độc đáo được cán bộ - giảng viên – nhân viên hưởng ứng rất nhiệt tình”, TS Võ Văn Tuấn chia sẻ.

Tại Trường ĐH Lạc Hồng (LHU - Đồng Nai), PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh - Phó Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: Hằng năm, nhà trường đều tổ chức chương trình đưa sinh viên về quê đón Tết. Năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh, sinh viên phần lớn học online nên nhà trường không tổ chức. Tuy nhiên, với một số sinh viên năm cuối tập trung học tập để kịp tiến độ tốt nghiệp và ở lại TP Biên Hòa (Đồng Nai) đón Tết thì Đoàn Thanh niên của trường vẫn tổ chức thăm hỏi tặng quà động viên các em ở lại ăn Tết vui vẻ.

Ngoài ra, trong chương trình chia sẻ yêu thương vừa qua, LHU cũng phối hợp với Trường Song ngữ Lạc Hồng tặng gần 2 nghìn phần quà, mỗi phần trị giá 500 nghìn đồng cho sinh viên, giáo viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19.

PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh - Phó Hiệu trưởng LHU (bìa trái) thăm hỏi, tặng quà sinh viên dịp Tết. Ảnh: TG
PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh - Phó Hiệu trưởng LHU (bìa trái) thăm hỏi, tặng quà sinh viên dịp Tết. Ảnh: TG

Chuyến xe đoàn viên đưa sinh viên về quê đón Tết

Năm nay, Chương trình Chuyến xe đoàn viên do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (HCMUTE) phối hợp thực hiện với Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Dầu Việt Nam PV Oil tiếp tục lăn bánh, đưa sinh viên về quê đón Tết.

Theo anh Lê Xuân Thân - Bí thư Đoàn Thanh niên HCMUTE, ảnh hưởng từ đợt dịch Covid-19 vừa qua, các hoạt động giảng dạy nhà trường diễn ra trực tuyến nên hầu hết sinh viên học tập, nghiên cứu tại quê nhà. Tuy nhiên, vẫn còn một số sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở lại thành phố hay một số ít sinh viên tham gia thực tập, đi làm cũng mong muốn về quê dịp Tết.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nghiêm trọng của bão lũ khiến kinh phí mua vé về quê trở thành nỗi lo của sinh viên. Do vậy, Chương trình Chuyến xe đoàn viên được tiếp tục thực hiện với sứ mệnh đưa sinh viên về quê đón Tết cùng gia đình hoàn toàn miễn phí.

“Chương trình chính thức lăn bánh, khởi hành vào rạng sáng 19/1 tại HCMUTE. Với số lượng 2 xe, Chuyến xe đoàn viên đi qua các tỉnh, thành miền Trung, đưa khoảng 70 sinh viên về quê đón Tết. Lộ trình của chuyến xe sẽ đi dọc tuyến Quốc lộ 1A, từ TP Hồ Chí Minh đi xuôi về Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Trên hành trình, sinh viên được nghỉ chân, tiếp thức ăn và nước uống tại trạm xăng dầu của PV Oil ở các tỉnh…”, anh Lê Xuân Thân chia sẻ.

Ngoài ra, HCMUTE còn hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh thật sự khó khăn 500 nghìn đồng/sinh viên để mua vé xe trở lại trường sau dịp Tết. Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục hoạt động đồng hành mang ý nghĩa nhân văn như “Ngày hội Bánh chưng xanh chào Xuân 2022”, trang trí cây mai, cây đào ngày Tết… Những chiếc bánh chưng này được gửi tận tay cho các bạn sinh viên tham gia chuyến xe làm quà tặng gia đình.

“Đặc biệt, dựa trên nhu cầu của các em và bà con tại các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ và dịch bệnh, Ban tổ chức cũng dự kiến trao 200 suất quà cho sinh viên khó khăn và 400 suất quà cho hộ gia đình thuộc diện nghèo, cận nghèo tại 4 tỉnh Bình Thuận, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi để có thể đón một cái Tết ấm no, trọn vẹn cùng những chuyến xe đưa sinh viên về nhà…”, Bí thư Đoàn Thanh niên HCMUTE thông tin thêm.

Đang loay hoay không biết về quê Quảng Ngãi bằng cách nào, hay tin Chuyến xe đoàn viên tiếp tục lăn bánh, Ng. T. M (sinh viên năm 4 HCMUTE) vui mừng chia sẻ: “Đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh gây khó khăn mọi mặt từ kinh tế đến đi lại… Những chuyến xe đoàn viên đối với em mang rất nhiều ý nghĩa.

Những áp lực kinh tế đã phần nào khiến em chùn bước khi nghĩ chuyện về quê ăn Tết cùng gia đình. Em rất cảm ơn chương trình đã giúp em có cơ hội gặp được những người thân yêu của mình. Hy vọng chương trình sẽ ngày càng lan tỏa để những bạn sinh viên khó khăn như em cũng được về nhà đón một cái Tết thật trọn vẹn và đong đầy yêu thương”.

“Nhà trường đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường thống kê sinh viên trường có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết Nguyên đán 2022. Qua đó, nhà trường có sự quan tâm, động viên các em và liên hệ tổ chức đoàn thể cấp trên, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để cùng chung tay quan tâm, hỗ trợ sinh viên không về quê đón Tết cùng gia đình”, PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh chia sẻ. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.