Nỗ lực vượt khó từ ngôi trường vùng bãi ngang

GD&TĐ - Từng là một trong những trường thuộc nhóm cuối, nhưng với quyết tâm, nỗ lực và cách làm sáng tạo, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn đã vươn lên thành điểm sáng của ngành Giáo dục Hà Tĩnh.

Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Liễn phụ đạo miễn phí cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Liễn phụ đạo miễn phí cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Những người lái đò ở vùng bãi ngang

Trường THPT Nguyễn Đình Liễn đóng tại xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, vùng đất nghèo khó, người dân quanh năm vất vả với nghề chính là nông nghiệp, ngư nghiệp. Điều kiện để quan tâm đến việc học của con em còn nhiều hạn chế.

Năm 2010, trường được chính thức chuyển đổi từ mô hình trường THPT bán công sang công lập. Đây cũng là thời điểm đặt ra những “thách thức” mới đối với BGH nhà trường. Với đội ngũ giáo viên trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, chất lượng điểm tuyển sinh đầu vào thấp luôn nằm ở top cuối của tỉnh nhà. Có những năm điểm chuẩn đầu vào nhà trường chỉ nằm ở mức 9,5 điểm/5 môn. Từ những yếu tố đó, hoạt động tổ chức dạy học, giáo dục của nhà trường gặp nhiều khó khăn.

“Đội ngũ giáo viên nhà trường hầu hết cuối thế hệ 7X, 8X, với kinh nghiệm dạy học chưa nhiều, hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn do con nhỏ, nhà ở xa đơn vị công tác nên quá trình tổ chức dạy học không mấy thuận lợi. Xác định khó khăn của mình, nên BGH nhà trường đã quyết tâm gỡ khó từng bước một”, thầy giáo Hoàng Quốc Quyết, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Đình Liễn chia sẻ.

Dù đội ngũ giáo viên còn non trẻ nhưng luôn tâm huyết với công việc.
Dù đội ngũ giáo viên còn non trẻ nhưng luôn tâm huyết với công việc.

Ngay đầu năm học Ban Giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tiễn, hạn chế những khó khăn, phát huy những ưu điểm bước đầu để nỗ lực. Nhà trường quan tâm đến ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm giảm sức lao động cho cán bộ, giáo viên.

Trường THPT Nguyễn Đình Liễn cũng là đơn vị trường học đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh tiếp cận và ứng dụng phần mềm quản lý giáo án online. Đây là một trong những hoạt động thay đổi căn bản nền nếp làm việc của giáo viên, của tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn.

“Giáo viên trẻ kinh nghiệm chưa nhiều nhưng bù lại giáo viên của nhà trường luôn năng động, tâm huyết và nhiệt tình với công việc. Đặc biệt, vào thời điểm thi cuối cấp, các giáo viên bộ môn còn tình nguyện bám lớp, bám trường để ôn thi miễn phí cho các em. Ban Giám hiệu nhà trường cũng đã lên phương án phù hợp trong việc phân luồng, chia lớp trong năm học. Điều này tạo thuận lợi cho giáo viên trong việc kèm cặp, bồi dưỡng cho các học sinh”, thầy Quyết cho hay.

Thầy Hoàng Quốc Quyết -Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Liễn.
Thầy Hoàng Quốc Quyết -Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Liễn.

Phần lớn học sinh của nhà trường đều là con em vùng biển bãi ngang, với gần 10% thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Nhiều em còn thiếu thốn về tình cảm gia đình khiến nảy sinh tâm lý chán nản.

Từ thực tiễn đó, Công đoàn Nhà trường đã thành lập Câu lạc bộ “Người mẹ thứ 2” để đỡ đầu, tiếp sức, nâng bước đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Ngoài ra, Nhà trường còn giúp Câu lạc bộ kết nối với các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm trong hoạt động quan tâm học sinh. Nhờ sự hỗ trợ đó, mà nhiều hoàn cảnh học sinh khó khăn của nhà trường có điều kiện học tập tốt hơn.

Những quả ngọt trên vùng “đất mặn”

Nhờ những nỗ lực, quyết tâm không ngại khó, thương hiệu Trường THPT Nguyễn Đình Liễn dẫn được khẳng định trong bảng thành tích của ngành Giáo dục Hà Tĩnh. Trong những năm gần đây chất lượng giáo dục của nhà trường luôn nằm trong top đầu của Hà Tĩnh, nhất là chất lượng thi Tốt nghiệp THPT, thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng.

Năm 2018, trường vinh dự khi có học sinh giải Nhì tại Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn Địa Lý. Tỉ lệ đậu học sinh giỏi cấp tỉnh 3 năm gần đây luôn đạt khoảng 75%.

Tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 2021, nhà trường có 7 giáo viên đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp tỉnh. Tiêu biểu cho phong trào rèn luyện và phấn đấu trở thành GVDG cấp tỉnh là tập thể: Tổ Sử - GDCD - GDTC, QP với 4/4  giáo viên dự thi và đạt giải. Cô giáo Nguyễn Thị Trang, cô Nguyễn Thị Hồng, cô Nguyễn Thị Mai, cô Nguyễn Thị Trà, thầy Nguyễn Đình Thuyết, thầy Ngô Văn Vinh và cô Nguyễn Thị Yến ….

Mô hình "Người mẹ thứ 2" giúp nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn có được sự hỗ trợ về vật chất và kiến thức.
Mô hình "Người mẹ thứ 2" giúp nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn có được sự hỗ trợ về vật chất và kiến thức.

Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh các môn văn hóa năm học 2020 – 2021, Trường có 28/40 học sinh dự thi và đạt giải (chiếm 70% học sinh dự thi).

Đặc biệt, học sinh thi vượt lớp là “thương hiệu” của Trường trong nhiều năm qua, tiêu biểu cho hoạt động này là học sinh Nguyễn Thị Huyền Trang - lớp 10A8 (đạt 2 giải trong 1 kỳ thi, giải Nhì Tin học 10, giải Ba Tin học 11), Nguyễn Thị Thủy - lớp 10A1 (giải Khuyến khích môn Địa lý lớp 12)…

Ngoài ra, kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021, điểm trung bình của Trường THPT Nguyễn Đình Liễn đứng thứ 2 toàn tỉnh (sau Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh); có 156 lượt học sinh đạt từ 27 điểm trở lên ở 3 môn xét tuyển;  có 4 môn xếp thứ 1 xếp thứ nhất toàn tỉnh (Khối trường không chuyên) Vật Lý,  Lịch sử, GDCD, Địa lý. Toàn trường cũng có hơn 80% học sinh đậu Đại học…

Vượt qua nhưng khó khăn, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn đã gặt hái nhiều “quả ngọt” nơi vùng đất mặn.
Vượt qua nhưng khó khăn, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn đã gặt hái nhiều “quả ngọt” nơi vùng đất mặn.

Thương hiệu của trường THPT Nguyễn Đình Liễn còn được khẳng định bằng việc tạo môi trường thân thiện, góp phần rèn luyện nhân cách lối sống cho học sinh. Những sân chơi kiến thức bổ ích, hoạt động ngoại khóa như “Hành trang chắp cánh tương lai”, “Tư duy phản biện - Bí quyết để thành công”, “Gia đình và lòng hiếu thảo”, “Giá trị vàng từ những thước phim hay” … đã tạo điều kiện cho học sinh có thêm nhiều cơ hội tích lũy hành trang, kiến thức, kỹ năng sống.

Vượt qua nhưng khó khăn, trường THPT Nguyễn Đình Liễn đã gặt hái nhiều “quả ngọt” nơi vùng đất mặn, dần khẳng định thương hiệu. Không bằng lòng với những kết quả đã đạt được, thầy và trò tại vùng biển bãi ngang này vẫn tiếp tục nỗ lực giữ vững thành tích, chinh phục những thử thách cao hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ