Ninh Thuận: Thầy cô dọn dẹp, khử khuẩn trường lớp để chuẩn bị đón học trò trở lại

Ninh Thuận: Thầy cô dọn dẹp, khử khuẩn trường lớp để chuẩn bị đón học trò trở lại

Ngày 25/4, theo ghi nhận của PV báo GD&TĐ, tại trường THPT Nguyễn Trãi (TP.Phan Rang – Tháp Chàm), Phạm Văn Đồng (huyện Ninh Phước), Lê Duẩn, Trường Chinh (huyện Ninh Sơn),... các cán bộ, giáo viên của nhà trường đang tập trung công tác vệ sinh trường lớp, dọn dẹp khuôn viên sân trường, bãi tập để chuẩn bị đón học trò đi học lại.

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Quân, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi cho biết: “Sáng nay Nhà trường đã huy động 70 cán bộ, giáo viên đến trường làm công tác vệ sinh trường lớp, đây cũng là công việc mà nhà trường phân công cán bộ, giáo viên làm thường xuyên. 

Thứ hai (27/4) trường sẽ đón gần 700 học sinh của 17 lớp 12, Nhà trường cũng đã chia thành 2 ca học/ngày và giữ khoảng cách 1,5 mét. Mỗi lớp Nhà trường cũng chỉ bố trí 20 học sinh".

Ninh Thuận: Thầy cô dọn dẹp, khử khuẩn trường lớp để chuẩn bị đón học trò trở lại ảnh 1
Giáo viên trường Nguyễn Trãi dọn vệ sinh lớp học. (Ảnh: Ý Thảo).

Trường THPT Nguyễn Trãi cũng đã sẵn sàng kế hoạch đón học sinh đi học vào ngày 27/4. Trường chuẩn bị nước sát khuẩn để học sinh rửa tay, đồng thời qua giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền phổ biến cho các em các biện pháp phòng, chống dịch khi đến trường.

Còn tại trường THCS Đông Hải (TP.Phan Rang – Tháp Chàm) ngay trước đó, trường đã chủ động bố trí thêm 20 bồn rửa tay trong khuôn viên trường để học sinh rửa tay sau mỗi giờ học. Sáng nay, trường Đông Hải cũng đã tiến hành dọn vệ sinh trường lớp.

Ninh Thuận: Thầy cô dọn dẹp, khử khuẩn trường lớp để chuẩn bị đón học trò trở lại ảnh 2
Bồn rửa tay của trường THCS Đông Hải chuẩn bị để học sinh rửa tay sau mỗi tiết học. (Ảnh: Ý Thảo).

Thầy giáo Nguyễn Hồng Dương, Phó Hiệu trưởng trường THCS Đông Hải cho biết: “Để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường, Nhà trường đã chuẩn bị rất nhiều công việc. Thứ nhất trường đã chuẩn bị hệ thống rửa tay cho học sinh, thứ 2 trường cũng đã thường xuyên phân công lực lượng cán bộ, giáo viên lau dọn vệ sinh. Ngoài ra, Nhà trường cũng tiến tới khâu hướng dẫn học sinh rửa tay 6 bước theo quy định và hướng dẫn học sinh lấy xà phòng vừa và đủ để tránh gây lãng phí".

Thứ hai (27/4) trường THCS Đông Hải cũng sẽ đón hơn 200 học sinh của 6 lớp 9. Nhà trường cũng đã tiến hành chia mỗi lớp 19 học sinh và giữ khoảng cách 1,5 mét đúng quy định.

Một số hình ảnh PV ghi nhận được: 

Ninh Thuận: Thầy cô dọn dẹp, khử khuẩn trường lớp để chuẩn bị đón học trò trở lại ảnh 3
Ninh Thuận: Thầy cô dọn dẹp, khử khuẩn trường lớp để chuẩn bị đón học trò trở lại ảnh 4
Cán bộ, giáo viên trường THPT Nguyễn Trãi tiến hành dọn vệ sinh trong và ngoài lớp học để chuẩn bị đón học sinh. (Ảnh: Ý Thảo).
Ninh Thuận: Thầy cô dọn dẹp, khử khuẩn trường lớp để chuẩn bị đón học trò trở lại ảnh 5
Nhà trường cũng đã tiến hành treo những khẩu hiệu tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 trong khuôn viên trường. (Ảnh: Ý Thảo).
Ninh Thuận: Thầy cô dọn dẹp, khử khuẩn trường lớp để chuẩn bị đón học trò trở lại ảnh 6
Ninh Thuận: Thầy cô dọn dẹp, khử khuẩn trường lớp để chuẩn bị đón học trò trở lại ảnh 7
Lớp học và khuôn viên trường Nguyễn Trãi đã được vệ sinh tươm tất để chuẩn bị đón học sinh vào ngày 27/4. (Ảnh: Ý Thảo).
Ninh Thuận: Thầy cô dọn dẹp, khử khuẩn trường lớp để chuẩn bị đón học trò trở lại ảnh 8
Ninh Thuận: Thầy cô dọn dẹp, khử khuẩn trường lớp để chuẩn bị đón học trò trở lại ảnh 9
Còn tại trường THCS Đông Hải đã chuẩn bị sẵn sàng 20 bồn rửa tay và xà phòng để học sinh rửa tay sau mỗi tiết học. (Ảnh: Ý Thảo).
Ninh Thuận: Thầy cô dọn dẹp, khử khuẩn trường lớp để chuẩn bị đón học trò trở lại ảnh 10
Ninh Thuận: Thầy cô dọn dẹp, khử khuẩn trường lớp để chuẩn bị đón học trò trở lại ảnh 11
Trường Lê Duẩn sáng nay (25/4) cũng đã tiến hành dọn vệ sinh lớp học. (Ảnh: Ý Thảo).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…