Ninh Thuận: 3 bệnh nhân nghi ngờ mắc Covid-19 âm tính lần lần II với SARS-CoV-2.

GD&TĐ - Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Ninh Thuận, từ 16g00 ngày 15/8/2020 đến 16g00 ngày 16/8/2020 không phát hiện trường hợp nhiễm mới ngoài 2 trường hợp BN61, BN67.

Các công dân Việt Nam trở về từ Malaysia được cách ly tại Trung tâm Huấn luyện - Bồi dưỡng Quốc phòng, An ninh thuộc Trung đoàn 986
Các công dân Việt Nam trở về từ Malaysia được cách ly tại Trung tâm Huấn luyện - Bồi dưỡng Quốc phòng, An ninh thuộc Trung đoàn 986

Hiện, số trường hợp đến/về từ các tỉnh, thành phố trong nước đang có dịch bệnh Covid-19 là 68 người. Không có người đến/về từ Đà Nẵng, Quảng Nam và các địa điểm nguy cơ dịch bệnh theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế.

Không phát sinh trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19. Không có trường hợp nhập cảnh đến/về tỉnh.

Tính đến 16 giờ ngày 16/8/2020, số trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú không phát sinh trường hợp mới, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Hiện còn 41 người tiếp tục cách ly tại nhà, nơi lưu trú, tất cả đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần I.

Đối với 232 người, là công dân Việt Nam về từ Malaysia, nhập cảnh ngày 13/8/2020. Trong đó có 229 người được cách ly tại khu cách ly Trung tâm Huấn luyện - Bồi dưỡng Quốc phòng, An ninh thuộc Trung đoàn Bộ binh 896 (tỉnh Ninh Thuận) và 3 trường hợp chuyển nhập viện điều trị các bệnh khác (không phải Covid-19) tại khu điều trị riêng dành cho người đang cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y Tế Ninh Thuận, hiện đang còn 3 bệnh nhân nghi ngờ mắc Covid-19 được tiếp tục phải cách ly, điều trị tại khoa Nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cả 3 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần II với SARS-CoV-2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ