Ninh Bình: Giao lưu giáo viên tiểu học dạy giỏi tiết đọc thư viện cấp tỉnh.

GD&TĐ - Giao lưu giáo viên tiểu học dạy giỏi tiết đọc thư viện cấp tỉnh năm học 2021-2022 vừa được ngành GD&ĐT Ninh Bình tổ chức thành công với 16/16 GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi tiết đọc thư viện.

Ông Phan Thành Công, Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình trao giải cho các giáo viên đạt giải Nhất.
Ông Phan Thành Công, Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình trao giải cho các giáo viên đạt giải Nhất.

Giao lưu được tổ chức tại Trường Tiểu học Khánh Hòa (Yên Khánh) và Tiểu học Đồng Phong (Nho Quan) tỉnh Ninh Bình. Tham gia có 16 giáo viên thuộc 8 phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; trải qua 4 nội dung thi như đọc to nghe chung, cùng đọc, đọc cặp đôi, đọc cá nhân.

Các giáo viên tham dự giao lưu đã nắm được quy trình dạy tiết đọc; chuẩn bị tốt hệ thống câu hỏi khai thác tranh, giọng đọc diễn cảm, tự tin, kết hợp điệu bộ, ngôn ngữ cơ thể làm cho tiết đọc trở nên hấp dẫn, thu hút sự theo dõi của học sinh; hoạt động giáo viên và học sinh tương tác thân thiện, tự nhiên, thoải mái.

Quan tâm đến các đối tượng học sinh; khen ngợi, động viên kịp thời, khuyến khích học sinh thể hiện năng lực bản thân như sắm vai, vẽ, viết cảm nhận về các nhân vật, sự kiện trong câu chuyện. Lựa chọn các hình thức tổ chức, sử dụng đồ dùng; phân bổ thời gian hợp lý, hiệu quả.

Kết quả 16/16 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi tiết đọc thư viện (Trong đó 4 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba và 4 giải khuyến khích).

Thông qua giao lưu đã tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng dạy tiết đọc thư viện; giáo viên được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm tổ chức hiệu quả tiết đọc thư viện, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường.

Giao lưu cũng là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng tổ chức tiết đọc thư viện, từ đó chỉ đạo công tác thư viện trường học đạt hiệu quả hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ