Ninh Bình bồi dưỡng dùng tài liệu giáo dục địa phương cho 300 cán bộ giáo viên

GD&TĐ - Hơn 300 cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp 3 các trường Tiểu học tỉnh Ninh Bình đã được bồi dưỡng sử dụng tài liệu giáo dục địa phương.

Bồi dưỡng sử dụng tài liệu giáo dục địa phương.
Bồi dưỡng sử dụng tài liệu giáo dục địa phương.

Sở GD&ĐT Ninh Bình đã tổ chức lớp bồi dưỡng sử dụng tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình lớp 3 cho trên 300 cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp 3 các trường Tiểu học trong toàn tỉnh.

Các cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp 3 các trường Tiểu học trong toàn tỉnh đã được giảng viên Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia và giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trao đổi về nội dung giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình lớp 3;

Hướng dẫn dạy tích hợp tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình lớp 3 vào các môn học/hoạt động giáo dục như: Giới thiệu Khung nội dung tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình lớp 3; Khái quát về tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình lớp 3; Cách sử dụng tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình lớp 3 (những khó khăn khi sử dụng tài liệu giáo dục địa phương, những kiến nghị, đề xuất), ưu tiên tích hợp trong hoạt động trải nghiệm, chọn nội dung, bài có tỉ lệ trùng nội dung nhiều nhất, hạn chế tích hợp bộ phận trong các môn học, cách dạy tích hợp…

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm triển khai hiệu quả dạy và học tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình lớp 3 đáp ứng Chương trình GDPT 2018.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

4 người ngộ độc sau khi ăn nấm

GD&TĐ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 4 trường hợp vào viện với các triệu chứng ngộ độc, sau khi cùng ăn nấm có màu hồng nhạt.

PGS.TS Lê Thanh Hà và sản phẩm nghiên cứu.

Thiết bị biến ánh mắt thành lời nói

GD&TĐ - Thiết bị giao tiếp thông minh “made in Vietnam” giúp người mất tiếng nói tìm lại kết nối với cuộc sống là sản phẩm của các nhà khoa học Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội.

Những người thường xuyên trễ hẹn không quan tâm đến cảm xúc của người khác. (Ảnh: ITN)

'Bắt thóp' tâm lý người hay trễ hẹn

GD&TĐ - Người có thói quen đi trễ có thể muốn thu hút sự chú ý hoặc họ chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không bận tâm việc người khác đang chờ đợi.