Những thần đồng nhí có chỉ số IQ cao hơn Einstein của năm 2014

Với chỉ số IQ đạt trên 160, những cô bé, cậu bé này đã gia nhập vào Mensa - tổ chức những người thông minh nhất thế giới.

Những thần đồng nhí có chỉ số IQ cao hơn Einstein của năm 2014

1. Paulius Zabotkiene - IQ 162

Những thần đồng nhí có chỉ số IQ cao hơn Einstein của năm 2014

Hồi tháng 10 vừa qua, trang Mirror của Anh đã có bài viết giới thiệu về cậu bé thần đồng Paulius Zabotkiene. Ở tuổi 14, cậu đã hoàn thành bài thi của Mensa (tổ chức những người thông minh nhất thế giới) và đạt kết quả 162. 

Không những thế, cậu bé còn được xếp vào nhóm 10% những người thông minh bậc nhất tại Anh và là một trong những người có chỉ số IQ cao nhất ở lứa tuổi dưới 18.

Bố mẹ của Paulius nói rằng, từ khi 8 tuổi em đã có thể đọc sách và nói với mọi người về khủng long, vị giáo sư đã tìm ra chúng và họ học trường Đại học nào. Chỉ trong vòng 6 tháng, cậu bé đã có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo và có 1 trí nhớ đặc biệt tốt.

Nói về dự định trong tương lai, Paulius chia sẻ: "Em hy vọng mình có thể được học tập và nghiên cứu kỹ thuật điện tại ĐH Cambridge".

2. Boffin Ramarni Wilfred - IQ 162

Những thần đồng nhí có chỉ số IQ cao hơn Einstein của năm 2014

Cũng trên trang Mirror, hồi tháng 8, tên của cậu bé Boffin Ramarni Wilfred (11 tuổi, đến từ Romford, Essex, Anh) đã được xướng lên với chỉ số IQ được xác nhận là cao hơn cả nhà vật lý thiên tài Albert Eisnstein và chủ tịch tập đoàn Microsoft - Bill Gates.

Boffin có dấu hiệu của một thiên tài từ lúc còn rất nhỏ, khi cậu luôn yêu thích và chăm chú đọc cuốn Bách khoa toàn thư. Thậm chí, năm 10 tuổi, cậu còn viết một bài báo về sự công bằng khiến người lớn kinh ngạc và giành được giải cao tại ĐH Oxford danh tiếng.

Mặc dù Boffin sở hữu trí tuệ hơn người nhưng bố mẹ cậu lại không muốn con trai mình mất đi tuổi thơ. Bà mong con trai được giống bạn bè đồng trang lứa và tuyệt đối không học vượt lớp, dù nhiều lần Boffin được yêu cầu chuyển lên chương trình học cao hơn.

Boffin cũng chia sẻ thêm, cậu bé thấy chỉ số IQ cao không quá quan trọng và nói lên được điều gì. Nó chỉ mở ra cánh cửa tốt đẹp hơn cho cậu và thôi thúc cậu làm những thứ thật đặc biệt, có ích.

Năm học mới tới đây, Boffin sẽ chính thức vào lớp 8. Cậu bé mong ước có thể vào được ĐH Oxford và trở thành một nhà vật lý thiên văn.

3. Alexis Martin - IQ 160

Những thần đồng nhí có chỉ số IQ cao hơn Einstein của năm 2014

Vào khoảng đầu năm 2014, cô bé Martin, 3 tuổi đến từ Arizona (Mỹ) đã được Mensa công bố là thành viên trẻ nhất thế giới của tổ chức này.

Chỉ số thông minh của Martin khi làm bài kiểm tra trên Ipad đã lên tới 160. Tuy nhiên, các bác sĩ nói rằng, Martin làm các bài kiểm tra trí tuệ xuất sắc đến nỗi họ không thể đánh giá chỉ số IQ của cô bé một cách chính xác. Vì thế, rất có thể chỉ số IQ của em còn vượt xa con số 160.

Cha mẹ của Martin cho biết, họ đã nhận ra tài năng bẩm sinh của cô bé từ lâu. Hơn 1 tuổi, Martin đã có thể nhớ những câu chuyện mà cha mẹ đọc cho bé trước khi đi ngủ. 

Mỗi khi ngồi trên xe hơi, cô bé kể lại từng câu trong những mẩu chuyện một cách chính xác. Thậm chí cô bé còn tự học tiếng Tây Ban Nha bằng iPad của gia đình.

4. Choi Jung Moon - IQ 158

Những thần đồng nhí có chỉ số IQ cao hơn Einstein của năm 2014

Không chỉ sở hữu trí tuệ xuất sắc, Choi Jung Moon còn sở hữu nhan sắc của một nữ thần. Xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế The Genius của Media TV, cô gái 22 tuổi này đã lập tức gây sốt với chỉ số IQ đạt 158.

Hiện, Choi đang là sinh viên năm cuối của trường ĐH Quốc gia Seoul, một trong những trường đại học danh giá của xứ sở kim chi. Kể từ khi xuất hiện trên truyền hình, cô gái này đã lập tức trở nên nổi tiếng. Thậm chí, báo giới không ngần ngại tung hô cô là nữ thần.

Ngoài giờ học trên lớp, Choi có tham gia vào showbiz với tư cách là 1 MC truyền hình.

Những thần đồng nhí có chỉ số IQ cao hơn Einstein của năm 2014

Theo tiin.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.