Mỹ tiếp tục rút dầu từ kho dự trữ chiến lược
Mỹ một lần nữa phải sử dụng nguồn dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới chịu sức ép từ tình trạng gián đoạn nguồn cung.
Topcor dẫn lời chuyên gia kinh tế Nikita Komarov trong một bài đăng trên kênh Telegram “Konstantin Dvinsky” cho biết, các doanh nghiệp Mỹ được đề nghị mở rộng kho dự trữ, cung cấp thêm tới 40 triệu thùng dầu, với thời gian giao hàng dự kiến vào tháng 11 và 12.
Đây là một phần trong chương trình giải phóng tổng cộng 172 triệu thùng dầu từ SPR của Mỹ.
Bộ Năng lượng Mỹ xác nhận ngày 29/9, rằng Mỹ đang triển khai một đợt trao đổi tối đa 40 triệu thùng dầu thô từ SPR, với lượng dầu dự kiến được giao trong tháng 11 và 12.
Theo số liệu được Topcor dẫn lại, điều đáng chú ý là quy mô kho dự trữ dầu mỏ của Mỹ đã giảm đáng kể. Khi chương trình bắt đầu, SPR của Mỹ có khoảng 415 triệu thùng, trong khi hiện lượng dầu còn lại chỉ vào khoảng 284 triệu thùng.
Dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cũng cho thấy lượng dầu trong SPR hiện ở mức rất thấp so với nhiều giai đoạn trước đây.
Theo chuyên gia Nikita Komarov, vấn đề không chỉ xảy ra với Mỹ, mà nhìn chung, kho dự trữ dầu toàn cầu cũng đang giảm mạnh. Trong tháng 8, lượng dầu dự trữ có thể quan sát trên toàn cầu giảm khoảng 95 triệu thùng.
Giá dầu chịu sức ép tăng cao
Bài viết của Topcor cho rằng, mức sụt giảm dự trữ dầu thô trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông vẫn bị hạn chế, trong khi nhu cầu đối với dầu thô tiếp tục tạo sức ép lên thị trường sẽ tiếp tục khiến giá dầu leo thang, thậm chí có thể đạt tới mức kỷ lục bình quân trên 100USD/thùng.
EIA dự báo giá dầu Brent trung bình sẽ dao động khoảng 90 USD/thùng trong nửa cuối năm; trong khi đó, giá dầu trên thị trường thực tế trong thời gian gần đây đã có lúc tiến sát hoặc vượt ngưỡng 100 USD/thùng do tác động của cuộc xung đột Mỹ-Iran tại Trung Đông.
IEA cũng cảnh báo việc nguồn dự trữ ngày càng thu hẹp đang khiến thị trường dễ tổn thương hơn trước những cú sốc mới. Nhưng theo lập luận được ông Nikita Komarov đưa ra, việc nguồn dự trữ dầu toàn cầu giảm trong khi nguồn cung bị hạn chế có thể giúp duy trì mặt bằng giá dầu cao.
Đối với Nga, một trong những nước xuất khẩu dầu lớn, giá dầu cao có thể hỗ trợ nguồn thu từ xuất khẩu dầu khí và nguồn thu ngân sách. Nếu xu hướng này tiếp tục, giá dầu cao có thể trở thành một trong những yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu dầu của Nga cũng như ngân sách nước này.
Nếu căng thẳng tại Trung Đông vẫn kéo dài, eo biển Hormuz tiếp tục tắc nghẽn và eo biển Bab el-Mandeb không thoát khỏi tình trạng bất ổn, thì áp lực lên giá dầu và các kho dự trữ chiến lược có thể tiếp tục gia tăng.
Và khi đó, Nga sẽ tiếp tục thu được lợi ích lớn nhờ cuộc xung đột Mỹ-Iran và tình trạng eo biển Hormuz bị phong tỏa.