Những sự thật “oái oăm” nhất về cơ thể con người

Cho đến nay, sự sống có ADN gần giống với con người nhất thuộc về những quả chuối.

Những sự thật “oái oăm” nhất về cơ thể con người

Trứng là tế bào lớn nhất trong cơ thể người phụ nữ, nó thậm chí còn có thể trông thấy bằng mắt thường. Tinh trung là tế bào bé nhất trong cơ thể đàn ông.Trứng là tế bào lớn nhất trong cơ thể người phụ nữ, nó thậm chí còn có thể trông thấy bằng mắt thường. Tinh trung là tế bào bé nhất trong cơ thể đàn ông.

Răng là bộ phận duy nhất trên cơ thể không thể tái tạo lại được.

Thận là bộ phận sản sinh ra những tế bào đặc biệt giúp con người gia tăng sức mạnh. Điều này lý giải vì sao trong những trường hợp nguy cấp, người ra có thể nâng những vật nặng mà lúc bình thường không thể.

80% thành phần trong não người chỉ là...nước.

Hai mắt của chúng ta có kích thước bằng nhau lúc mới sinh. Tuy nhiên khi trưởng thành, hai mắt sẽ chịu ảnh hưởng của mũi và tai mà có kích thước khác nhau.

Não điều khiển mọi giác quan của cơ thể nhưng chính nó lại không có cơ quan giúp cảm nhận nỗi đau. Tức là nếu trực tiếp cầm kim châm vô não thì bạn cũng sẽ không thấy cảm giác gì cả.

Gan là thứ duy nhất trong cơ thể bạn có thể thiếu mà vẫn còn sống.

90% thông tin về thế giới xung quanh được chúng ta thu thập qua mắt.

Bao quy đầu của các em bé trai mới sinh chính là phần da tốt nhất để cấy cho các bệnh nhân bỏng.

Cứ ba đến bốn ngày bạn sẽ được thay một lớp màng bên trong ruột mới, bởi nếu không các dịch axit sẽ tiêu hóa luôn cả...dạ dày của bạn.

Cho đến nay, sự sống có ADN được xác định giống với con người nhất thuộc về...những quả chuối.

Một số người có giác quan thứ 6 rất nhạy là khả năng biết trước được sự việc tương lai (còn gọi là dejavu).

Cơ thể người được bao quanh bởi rất nhiều lông, nhưng may mắn chúng đều nhỏ và có màu nhạt nên gần như ta không thể trông thấy.

Mỗi lần hắt hơi bạn tạo ra một sức gió lên tới 160km/h, nó tương đương với một cơn bão cấp 6.

Trung bình mỗi ngày có khoảng 120 triệu cuộc

Trong khoang miệng của mỗi người tồn tại lượng vi khuẩn nhiều hơn cả số người trên Trái Đất.

Trong một đời người trung bình mỗi người tiết ra khoảng 28.500 lit nước bọt đủ để chứa đầy hai bể bơi.

Bên trong rốn có hàng tỉ tỉ vi khuẩn các loại sinh sống, tương đương với lượng vi khuẩn của cả một khu rừng mưa nhiệt đới.

Trong hàng tỉ tỉ tế bào góp phần tạo nên cơ thể chúng ta thì chỉ có 10% thật sự là tế bào con người, 90% còn lại là các loại nấm và vi khuẩn.

Theo khoe360.tienphong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ