Những ngôi sao Hollywood mắc hội chứng OCD

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dưới đây là những ngôi sao Hollywood mắc hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD)

Rối loạn ám ảnh cưỡng chế có tên gọi khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức và được viết tắt là OCD, đây là một bệnh lý thần kinh liên quan đến suy nghĩ và hành vi của người bệnh. Đây là một chứng bệnh tâm lý và phổ biến dưới nhiều nhiều dạng khác nhau.

Người bệnh mắc chứng OCD thường có những hành vi, suy nghĩ lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa để giảm bớt căng thẳng hay lo âu.

Hiện nay, chưa có nghiên cứu y khoa nào chỉ ra chính xác nguyên nhân hình thành bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Về lâu dài căn bệnh này gây ra khá nhiều rắc rối cho người bệnh và những người xung quanh như ảnh hưởng đến công việc, ngoại hình, tăng xung đột trong xã hội, gây hại cho mọi người xung quanh bởi suy nghĩ tiêu cực,...

Bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế thường khởi phát ở độ tuổi từ 15 - 25, tỷ lệ nam phát bệnh sớm hơn nữ nhưng tỷ lệ nữ mắc bệnh lại cao hơn nam giới. Đặc biệt, OCD không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống của những người bình thường mà những người nổi tiếng toàn thế giới cũng không thể miễn nhiễm với căn bệnh này.

Leonardo DiCaprio: Ngôi sao của phim Titanic từng hóa thân vào một nhân vật nổi tiếng bị mắc chứng OCD trong The Aviator. Khi tham gia thủ vai diễn này, DiCaprio đã trở lại với nỗi ám ảnh thời thơ ấu của chính mình đó là sợ vỉa hè đầy những vết nứt và bã kẹo cao su. Nam diễn viên thổ lộ: “Khi còn bé, tôi rất sợ những vết nứt trên con đường đến trường và phải trở về nhà vẫn bằng lối đó hoặc một con đường khác đầy bã kẹo cao su”.

Leonardo DiCaprio: Ngôi sao của phim Titanic từng hóa thân vào một nhân vật nổi tiếng bị mắc chứng OCD trong The Aviator. Khi tham gia thủ vai diễn này, DiCaprio đã trở lại với nỗi ám ảnh thời thơ ấu của chính mình đó là sợ vỉa hè đầy những vết nứt và bã kẹo cao su. Nam diễn viên thổ lộ: “Khi còn bé, tôi rất sợ những vết nứt trên con đường đến trường và phải trở về nhà vẫn bằng lối đó hoặc một con đường khác đầy bã kẹo cao su”.

Jessica Alba: Nữ diễn viên xinh đẹp này nói rằng cô mắc chứng “thích kiểm tra”. Alba cho biết: “Tôi thường tháo các thiết bị trong nhà hay liên tục kiểm tra từng cái cửa để chắc chắn rằng chúng đã được khóa”.

Jessica Alba: Nữ diễn viên xinh đẹp này nói rằng cô mắc chứng “thích kiểm tra”. Alba cho biết: “Tôi thường tháo các thiết bị trong nhà hay liên tục kiểm tra từng cái cửa để chắc chắn rằng chúng đã được khóa”.

Justin Timberlake: Nam ca sĩ mắc chứng OCD khiến anh ấy cần mọi thứ được sắp xếp một cách hoàn hảo. Anh ấy cũng chỉ cho phép một số loại thực phẩm nhất định trong tủ lạnh của mình.

Justin Timberlake: Nam ca sĩ mắc chứng OCD khiến anh ấy cần mọi thứ được sắp xếp một cách hoàn hảo. Anh ấy cũng chỉ cho phép một số loại thực phẩm nhất định trong tủ lạnh của mình.

Katy Perry: Ngôi sao nhạc pop mắc chứng OCD và nói rằng cô ấy đánh răng 4-6 lần một ngày.

Katy Perry: Ngôi sao nhạc pop mắc chứng OCD và nói rằng cô ấy đánh răng 4-6 lần một ngày.

Cameron Diaz: Cameron Diaz mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khiến cô sợ vi trùng.

Cameron Diaz: Cameron Diaz mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khiến cô sợ vi trùng.

David Beckham: Cựu cầu thủ từng thừa nhận bản thân phải đấu tranh với OCD: “Tôi luôn muốn sắp xếp mọi thứ thành một đường thẳng hoặc có đôi có cặp. Khi nghỉ ở khách sạn, trước khi có thể thư giãn, tôi phải cất hết các tờ rơi và những cuốn sách vào trong ngăn kéo. Mọi thứ đều phải hoàn hảo”, David Beckham nói.

David Beckham: Cựu cầu thủ từng thừa nhận bản thân phải đấu tranh với OCD: “Tôi luôn muốn sắp xếp mọi thứ thành một đường thẳng hoặc có đôi có cặp. Khi nghỉ ở khách sạn, trước khi có thể thư giãn, tôi phải cất hết các tờ rơi và những cuốn sách vào trong ngăn kéo. Mọi thứ đều phải hoàn hảo”, David Beckham nói.

Charlie Sheen: Charlie Sheen mắc chứng OCD và cần sắp xếp mọi thứ theo thứ tự. Anh ấy nói với rằng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của mình thậm chí còn thôi thúc anh ấy sửa cổ áo sơ mi của người lạ tại một nhà hàng.

Charlie Sheen: Charlie Sheen mắc chứng OCD và cần sắp xếp mọi thứ theo thứ tự. Anh ấy nói với rằng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của mình thậm chí còn thôi thúc anh ấy sửa cổ áo sơ mi của người lạ tại một nhà hàng.

Michael Jackson: Michael Jackson mắc chứng rối loạn biến dạng cơ thể tương tự như OCD.

Michael Jackson: Michael Jackson mắc chứng rối loạn biến dạng cơ thể tương tự như OCD.

Harrison Ford: Ngôi sao "Chiến tranh giữa các vì sao" nói rằng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của mình có liên quan đến chứng sợ nhện và bò sát.

Harrison Ford: Ngôi sao "Chiến tranh giữa các vì sao" nói rằng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của mình có liên quan đến chứng sợ nhện và bò sát.

Donald Trump: cựu Tổng thống Mỹ nói rằng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khiến ông không thể bắt tay mọi người.

Donald Trump: cựu Tổng thống Mỹ nói rằng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khiến ông không thể bắt tay mọi người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ