Những người nổi tiếng bị phát hiện nói dối

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngoại hình đẹp, tài năng, song không ít sao Hollywood từng nói dối trước công chúng. 

Rebel Wilson.
Rebel Wilson.

1. Rebel Wilson

Rebel Wilson từng nói dối về tên thật và tuổi tác của bản thân khi trò chuyện với giới truyền thông. Theo đó, nữ diễn viên “Pitch Perfect” nói rằng, cô tên là Rebel, 29 tuổi. Tuy nhiên, sau đó, một trang báo của Australia đã đăng tin “bóc mẽ” sau khi phát hiện ra sự thật là cô đã 35 tuổi tại thời điểm đó. Ngoài ra, tên thật của nữ diễn viên này là Melanie Elizabeth Bounds.

Rebel Wilson là diễn viên hài nổi tiếng người Australia. Tên tuổi của cô được nhiều người biết đến qua các bộ phim “Bridesmaids” và “Pitch Perfect”. Hai vai chính trong “The Hustle” và “Jojo Rabbit” của nữ diễn viên cũng được đánh giá cao.

Trước đây, Rebel Wilson gắn liền với hình ảnh mũm mĩm, hài hước. Năm 2019, cô khiến khán giả bất ngờ với hình ảnh quyến rũ sau khi giảm cân ngoạn mục tận 30 kg.

Về đời tư, mối tình của Rebel Wilson với chàng doanh nhân điển trai Jacob Busch từng gây sốt một thời. Dù ngoại hình “lệch pha”, Rebel Wilson lại hơn bạn trai đến 11 tuổi nhưng chuyện yêu đương của cặp đôi được nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên, cặp đôi “đường ai nấy đi” sau gần một năm hẹn hò.

2. Robin Thicke

Robin Thicke.

Robin Thicke.

Năm 2014, các con của cố nghệ sĩ Marvin Gaye đã kiện Robin Thicke và Pharrell Williams vì đạo nhạc ca khúc “Got To Give It Up” năm 1977 của cha họ. Trước đây, Robin chia sẻ trên tạp chí CQ rằng, chính anh và Pharrell “viết bài hát trong nửa giờ theo nghĩa đen và thu âm nó luôn”. Robin cũng cho biết, ca khúc lấy cảm hứng từ tác phẩm của Marvin Gaye.

Song, sau đó, Robin đã thú nhận mình không tham gia vào quá trình sáng tác như đã nói. Robin thừa nhận đã ghen tị với đồng nghiệp tài năng vì Pharrell Williams viết rất nhiều bài hát trong khi anh không làm được điều đó.

“Tôi cảm thấy ghen tị và muốn chút công trạng”, Robin Thicke chia sẻ. Đặc biệt, sau khi bài hát mới thu hút một lượng fan hâm mộ lớn, Robin càng muốn mình có tên để hưởng danh tiếng. Ngoài ra, anh thừa nhận mình từng nghĩ rằng, câu chuyện bịa đặt sẽ càng giúp đĩa được bán nhanh hơn.

Robin Thicke sinh năm 1977 tại kinh đô giải trí Los Angeles. Mẹ anh là diễn viên kiêm ca sĩ, còn bố là tài tử Canada. Ở trung học, Thicke ghi âm bản nhạc đầu tay và nhanh chóng được mời hợp tác. Khi 17 tuổi, Thicke dọn ra ở riêng, viết tác phẩm, chơi nhạc và sản xuất video ca nhạc cho giới nghệ sĩ để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Năm 2002, nam ca sĩ ra mắt bản nhạc đầu tay có tên “When I Get You Alone”. Ca khúc thành công tương đối ở Bắc Mỹ và vô cùng ăn khách ở nước ngoài, lọt vào bảng xếp hạng top 20 ở Australia, Bỉ và Italy. Album đầu tay của Thicke có tên “A Beautiful World” được ra mắt năm 2003 và đứng thứ 150 trong bảng Billboard 200, bán ra 63.000 bản.

3. Miley Cyrus

Miley Cyrus.

Miley Cyrus.

Năm 2013, Miley Cyrus từng khiến giới truyền thông và dư luận hoang mang khi chia sẻ rằng đã bí mật tổ chức hôn lễ với Liam Hemsworth. Tuy nhiên, sau đó, một nguồn tin xác nhận, tất cả chỉ là trò đùa của Miley.

Miley Cyrus sinh năm 1992, được biết đến với vai trò ca, nhạc sĩ và diễn viên người Mỹ. Từ năm 2006, cô tham gia bộ phim truyền hình nổi tiếng của Disney là “Hannah Montana”. Từ đó, Miley Cyrus vụt sáng trở thành ngôi sao Hollywood.

Ngoài bộ phim truyền hình đình đám, Miley còn tham gia một số dự án phim điện ảnh. Cô đồng thời nổi bật với vai trò ca sĩ, với nhiều bản hit được giới trẻ yêu mến, như: Wrecking Ball, The Climb, Seven Things, Can’t Be Tamed…

Trong sự nghiệp ca hát của mình, Miley bán được hơn 20 triệu album và 55 triệu đĩa đơn trên toàn thế giới. Tài khoản Instagram của cô có hơn 98 triệu người theo dõi. Miley cũng vướng nhiều scandal liên quan đến lối sống và phong cách biểu diễn đôi khi bị cho là phản cảm.

4. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez từng khẳng định cô sinh năm 1970. Tuy nhiên, tới khi bạn trai P.Diddy vướng vào một tai nạn nổ súng ở một hộp đêm, nữ ca sĩ buộc phải khai thật năm sinh của mình với cảnh sát.

Theo Jennifer, năm cô chào đời là 1969, cùng năm sinh với P.Diddy. Jennifer Lopez sinh năm 1969 tại New York (Mỹ) trong một gia đình với bố mẹ người Puerto Rico. Ba cô - David Lopez, một kĩ thuật viên máy tính, còn mẹ cô - Guadalupe Rodriguez, làm giáo viên mầm non.

Nữ ca sĩ Jennifer Lopez, hay còn được biết đến bởi nghệ danh J.Lo. Cô là một trong những nghệ sĩ gốc Latinh có thu nhập cao nhất thế giới và có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với nền nghệ thuật nước Mỹ.

Năm 2001, J.Lo trở thành album bán chạy nhất của cô, với 3,8 triệu bản tại Mỹ và thế giới. Một năm sau, cô cho ra đời album thứ 3 có tên “This Is Me... Then” để tặng riêng chồng là nam diễn viên Ben Affleck. Năm 2012, cô được tạp chí Forbes bình chọn là nghệ sĩ quyền lực nhất. Đồng thời, được Time đưa vào danh sách 25 người Latinh có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.