Những ngôi nhà quá kỳ lạ trên thế giới

Hãng tin Mỹ The Atlantic vừa đăng tải bộ ảnh những ngôi nhà với muôn màu hình thù kỳ lạ ở khắp nơi trên thế giới, từ nhà “máy bay” cho đến nhà chống động đất.

Những ngôi nhà quá kỳ lạ trên thế giới
Ngôi nhà được xây dựng chơi vơi trên một tảng đá lớn trên sông Drina ở thị trấn Bajina Basta thuộc phía tây Siberia - Ảnh: Marko Djurica/Reuters
Ngôi nhà được xây dựng chơi vơi trên một tảng đá lớn trên sông Drina ở thị trấn Bajina Basta thuộc phía tây Siberia - Ảnh: Marko Djurica/Reuters
Ngôi nhà Haewoojae có hình dạng toliet tại Suwon, cách thủ đô Seoul (Hàn Quốc) khoảng 46km về phía nam. Ngôi nhà được xây dựng nằm trong chiến dịch kêu gọi người dân quan tâm đến vệ sinh môi trường và trang bị phòng toliet trong nhà - Ảnh: Jo Yong Hak/Reuters
Ngôi nhà Haewoojae có hình dạng toliet tại Suwon, cách thủ đô Seoul (Hàn Quốc) khoảng 46km về phía nam. Ngôi nhà được xây dựng nằm trong chiến dịch kêu gọi người dân quan tâm đến vệ sinh môi trường và trang bị phòng toliet trong nhà - Ảnh: Jo Yong Hak/Reuters
Ngôi nhà “máy bay” tại làng Miziara (Libăng) - Ảnh: Aziz Taher/Reuters
Ngôi nhà “máy bay” tại làng Miziara (Libăng) - Ảnh: Aziz Taher/Reuters
Nhà năng lượng mặt trời Heliodome, gần Strasbourg (miền đông nước Pháp) được thiết kế như một đồng hồ mặt trời ba chiều khổng lồ, đặt trên một góc cố định tương quan với chuyển động của ánh nắng mặt trời. Thiết kế nhà Heliodome có thể cung cấp bóng mát trong những tháng mùa hè và làm ấm không gian sống bên trong vào mùa thu, mùa đông và mùa xuân - Ảnh: Reuters
Nhà năng lượng mặt trời Heliodome, gần Strasbourg (miền đông nước Pháp) được thiết kế như một đồng hồ mặt trời ba chiều khổng lồ, đặt trên một góc cố định tương quan với chuyển động của ánh nắng mặt trời. Thiết kế nhà Heliodome có thể cung cấp bóng mát trong những tháng mùa hè và làm ấm không gian sống bên trong vào mùa thu, mùa đông và mùa xuân - Ảnh: Reuters
Hơn 70 ngôi nhà hình dạng vòm được xây dựng cho người dân bị mất nhà cửa sau động đất ở làng Sumberharjo, gần thành phố cổ Yogyakarta (Indonesia) - Ảnh: Dwi Oblo/Reuters
Hơn 70 ngôi nhà hình dạng vòm được xây dựng cho người dân bị mất nhà cửa sau động đất ở làng Sumberharjo, gần thành phố cổ Yogyakarta (Indonesia) - Ảnh: Dwi Oblo/Reuters
Kiến trúc khách sạn trên cây tại làng Swedish (Thụy Điển) dành riêng cho du khách ưa thích khám phá những điều mới lạ - Ảnh: Matt Cowan/Reuters
Kiến trúc khách sạn trên cây tại làng Swedish (Thụy Điển) dành riêng cho du khách ưa thích khám phá những điều mới lạ - Ảnh: Matt Cowan/Reuters
Nhà di động được làm từ tre và bao nilông của công nhân Liu Lingchao, 38 tuổi, tại khu tự trị Quảng Tây (Trung Quốc). Mỗi ngày ông “mang” ngôi nhà nặng khoảng 20kg đi bộ gần 20km để gom rác bán phế liệu - Ảnh: Reuters
Nhà di động được làm từ tre và bao nilông của công nhân Liu Lingchao, 38 tuổi, tại khu tự trị Quảng Tây (Trung Quốc). Mỗi ngày ông “mang” ngôi nhà nặng khoảng 20kg đi bộ gần 20km để gom rác bán phế liệu - Ảnh: Reuters
Nhà chống động đất có hình dạng quả bóng đá được trình làng tại tỉnh Gifu (Nhật Bản) - Ảnh: Koichi Kamoshida/Getty Images
Nhà chống động đất có hình dạng quả bóng đá được trình làng tại tỉnh Gifu (Nhật Bản) - Ảnh: Koichi Kamoshida/Getty Images
Nhà có hình dạng kim tự tháp tại làng Miziara, phía bắc Libăng - Ảnh: Aziz Taher/Reuters
Nhà có hình dạng kim tự tháp tại làng Miziara, phía bắc Libăng - Ảnh: Aziz Taher/Reuters
Nhà hình dạng quả trứng được làm từ tre và các mảng vải có khả năng cách nhiệt và không thấm nước của anh Dai Haifei, 24 tuổi, tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) - Ảnh: Getty Images
Nhà hình dạng quả trứng được làm từ tre và các mảng vải có khả năng cách nhiệt và không thấm nước của anh Dai Haifei, 24 tuổi, tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) - Ảnh: Getty Images
Theo TTO

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.