Những ngôi làng kỳ lạ tưởng chừng không thể tồn tại ở Trung Quốc

Những câu chuyện xung quanh 3 ngôi làng này luôn kích thích sự tò mò của tất cả mọi người.

Những ngôi làng kỳ lạ tưởng chừng không thể tồn tại ở Trung Quốc
Ngôi làng trên bầu trời

khong ai tin co ton tai nhung ngoi lang di the nay cho toi khi den trung quoc - 1

Làng Guo Liang nằm ở thị xã Huy Huyện, thành phố Tân Cương, tỉnh Hà Nam. Để đến được ngôi làng này, mọi người phải đi trên một con đường sát vách núi. Ngoài con đường này thì không còn cách nào có thể vào được bên trong làng.

Trước đây, làng Guo Liang không có con đường nào kết nối với thế giới bên ngoài. Những người dân địa phương đã liều mạng để khai thông, chính nhờ điều này mà mọi người bên ngoài mới biết được có một nơi kỳ lạ bên trong hang núi. Bây giờ, nơi đây mỗi năm đón hàng trăm khách du lịch ghé thăm.

Ngôi làng dưới mặt đất

khong ai tin co ton tai nhung ngoi lang di the nay cho toi khi den trung quoc - 2

Ngôi làng này nằm ở huyện Thiểm Tây, tỉnh Hà Nam, hiện là nơi sinh sống của khoảng 3000 người với hơn 10.000 ngôi nhà nằm sâu dưới đất 6-7m. Ước tính những ngôi nhà này có tuổi đời lên tới 4.000 năm, mỗi căn đều có một đường hầm nối với thế giới bên ngoài thông qua một cái sân chung.

Cảnh sắc ngày và đêm ở đây cũng rất khác nhau. Ban ngày, nhìn nơi này không có gì đặc biệt, nhưng vào ban đêm nhìn từ cao xuống, những miệng hố giống như một đống lửa rực sáng rất đẹp.

Ngôi làng ma

khong ai tin co ton tai nhung ngoi lang di the nay cho toi khi den trung quoc - 3

Làng Fengmen là ngôi làng ma nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Người ta thêu dệt rất nhiều câu chuyện kỳ bí xung quanh nơi này, thậm chí có một bộ phim tên là "Fengmen Village" được quay tại đây.

Trước đây, nơi này có rất nhiều người dân sinh sống, nhưng sau năm 1981, mọi người đã di dân toàn bộ, không còn ai sống tại nơi này nữa. Rất đông du khách nước ngoài đã tìm đến nơi này để khám phá.

Theo eva.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...