Những ngành học lạ trên thế giới

Những ngành học lạ trên thế giới

“Hacker chân chính”: Khi nhắc đến cụm từ hacker, nhiều người nghĩ ngay đến những kẻ chuyên phá hoại các website, tấn công mạng. 

Tuy nhiên, khi học làm một “hacker chân chính", bạn không phải là tin tặc mà là những người tìm ra lỗ hổng bảo mật. Đại học Abertay ở Scotland có một ngành học đào tạo như vậy với chương trình học trong 4 năm.

Zombie học: Cụm từ zombie (xác sống) không còn quá xa lạ với nhiều người nữa. Nếu là fan cứng của thể loại phim này và mong muốn tìm hiểu về chúng, bạn có thể đăng ký khóa học nghiên cứu về xác sống của Đại học Baltimore, Maryland, Mỹ. Theo học khóa này, bạn sẽ được dạy về việc phân tích các bộ phim và show truyền hình nổi tiếng như: The Walking Dead, 28 Days Later hay Zombieland. Thậm chí, bạn có thể tham gia viết kịch bản phim....

Bowling học: Có cả một trường đại học dành riêng cho việc nghiên cứu bộ môn thể thao này. Cụ thể, Đại học Vincennes ở Indiana, Mỹ, trang bị cho người học những kỹ năng để trở thành chuyên gia Bowling.

Triết học Simpson: Nếu yêu thích series phim hoạt hình nổi tiếng Gia đình Simpson, Đại học California, Berkeley, Mỹ, có thể là lựa chọn tốt của bạn. Tại đây, Gia đình Simpson sẽ được nghiên cứu từ góc nhìn của các nhà triết học như Plato hay Nietzsche.

Những ngành học lạ trên thế giới ảnh 4

Tâm lý học Star Wars: Đại học Queens ở Belfast, Anh, khiến hàng triệu fan Star Wars trên thế giới “đứng ngồi không yên" khi đào tạo những kỹ năng tâm lý đằng sau tuyệt chiêu điều khiển trí óc của Jedi. Những vấn đề xoay quanh bộ phim như cân bằng vũ trụ, số phận, tình cảm cha con, chủ nghĩa phát xít… cũng được đưa vào chương trình đào tạo.

Nghiên cứu về người Viking: Đại học London, Anh, có một khóa học kéo dài 2 năm chỉ để nghiên cứu về người Viking. Sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ có những kiến thức về ngôn ngữ, văn chương, lịch sử của bộ tộc được nhận xét là hung dữ và hiếu chiến bậc nhất thế giới. Một điều kiện khác khi tham gia khóa học này chính là các học viên phải di chuyển đến Iceland để tìm hiểu và nghiên cứu cuộc sống thời trung cổ.

Học xem TV đúng cách: Nếu bạn thích xem TV suốt ngày, Đại học Montclair State (New Jersey, Mỹ) sẽ là địa điểm học tập lý tưởng. Đăng ký khoá học xem TV đúng cách, người học không chỉ được dạy cách xem TV chuẩn nhất, vai trò của TV trong cuộc sống hiện đại cũng được đưa vào chương trình. Điều kiện cần là bạn phải xem TV mới có thể hoàn thành các chương trình học.

Chính trị học Beyoncé: Bạn từng nghe đến những ngành như Lady Gaga học hay David Beckham học chưa? Chính trị học Beyoncé cũng là ngành tương tự. Ngôi sao nổi tiếng này được đặt tên cho chuyên ngành đào tạo bởi khoa Nghiên cứu về Phụ nữ và Giới tính thuộc Đại học Rutgers (New Jersey). Sự nghiệp của nữ ca sĩ sẽ được các sinh viên thảo luận và nghiên cứu. Những đề tài chính trị như vị trí của phụ nữ trong xã hội hiện đại, bình đẳng giới, phân biệt chủng tộc… được đánh giá đã làm nên thành công của khoá học này.

Bộ GD&ĐT thay đổi cách đánh giá học sinh THCS, THPT

Bộ GD&ĐT dự kiến đánh giá kết quả học tập các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ... ở cấp THCS, THPT bằng hình thức nhận xét kết hợp điểm số.

Theo zingnews.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.