Những món quà "độc", "lạ" của học sinh vùng cao Tây Bắc tri ân thầy cô
Mai Phương
Theo dõi báo trên
GD&TĐ - Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, học sinh các tỉnh vùng cao Tây Bắc đã tự tay thiết kế những món quà độc, lạ dành tặng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Ở Sơn La và Yên Bái, nhiều trường không tổ chức Lễ kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam do dịch Covid-19 diễn biến khó lường. Thế nhưng, học sinh ở những vùng khó khăn đã tự thiết kế ra những món quà đơn giản, đầy ý nghĩa để dành tặng thầy cô. Đó xem như là nguồn động viên giúp thầy cô có thêm động lực để vượt qua đại dịch.
Dòng chữ viết tay, bông hoa tự làm, tình cảm của học sinh Trường THCS Tô Hiệu, Thị xã Nghĩa Lộ là động lực để thầy, cô vùng cao hoàn thành tốt nhiệm vụ Những hình vẽ ngộ nghĩnh của học sinh mầm non Hoa Sen, thị xã Nghĩa Lộ gửi đến “người mẹ thứ hai”. Món quà của học sinh vùng cao chỉ là những lời chúc đơn giản nhưng đong đầy ý nghĩa.
Tấm thiếp "khổng lồ" được tạo ra từ các nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên. Sản phẩm STEAM của học sinh Trường TH&THCS Hoàng Văn Thụ, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái gửi đến thầy, cô giáo Qua những món quà tự làm có thể thấy sức sáng tạo rất lớn của học sinh vùng cao.
Niềm vui của thầy cô từ những món quà giản đơn. Bông hoa rừng gửi thầy giáo của học sinh Trường Tiểu học Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Nhận được quà thư lớp 6B Trường Tiểu học Phiêng Pằn, thầy Linh không khỏi xúc động trước tình cảm của học sinh dành cho mình
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Chính sách giáo dục hiệu lực từ tháng 4/2025 liên quan đến chế độ làm việc đối với giáo viên, kiểm định chương trình, chính sách sinh viên sư phạm.
GD&TĐ - Kết quả chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực 2025, TP Huế có số lượng thí sinh tham dự cao nhất trong lịch sử địa phương này.