Điện Biên: Sở GD&ĐT tri ân các thầy cô nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

GD&TĐ - Nhân Kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên đã tới thăm, tặng hoa các đơn vị trực thuộc và tri ân các nhà giáo.

Ông Nguyễn Văn Đoạt (ngoài cùng bên phải) - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên tặng hoa chúc mừng Văn phòng Sở.
Ông Nguyễn Văn Đoạt (ngoài cùng bên phải) - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên tặng hoa chúc mừng Văn phòng Sở.

Thay mặt lãnh đạo Sở GD&ĐT, ông Nguyễn Văn Đoạt – Phó Giám đốc đã thăm, động viên, tặng hoa, gửi lời tri ân đến các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT và các thầy, cô giáo nhân Kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Ông Nguyễn Văn Đoạt (bên trái) thăm, động viên các nhà giáo ở "tâm dịch" xã Mường Nhà, huyện Điện Biên
Ông Nguyễn Văn Đoạt (bên trái) thăm, động viên các nhà giáo ở "tâm dịch" xã Mường Nhà, huyện Điện Biên

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Điện Biên, trong những năm qua, nhất là từ đầu năm học 2021- 2022 đến nay, toàn ngành đã tích cực triển khai, thực hiện đồng bộ kế hoạch, nhiệm vụ năm học, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục mầm non, Chương trình giáo dục phổ thông theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT sát thực tế, đúng tiến độ, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Điện Biên thăm, động viên thầy cô đang tham gia chống dịch ở xã Chung Chải, huyện Mường Nhé
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Điện Biên thăm, động viên thầy cô đang tham gia chống dịch ở xã Chung Chải, huyện Mường Nhé

Quy mô trường lớp được cơ cấu tổ chức lại cơ bản theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh. Quy mô học sinh ổn định ở các cấp học mầm non, tiểu học, THCS và tăng nhanh ở cấp học THPT (tăng 1.068 học sinh so với năm học trước). Ngành đã huy động trẻ ra lớp cơ bản đạt kế hoạch và tăng so với cùng kì năm học trước (2,8% trẻ nhà trẻ; 0,1% trẻ mẫu giáo). Công tác tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao.

Bà Lò Thị Thời (ngoài cùng bên trái) - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên, ông Nguyễn Văn Đoạt (thứ 2 bên phải) tặng hoa chúc mừng các đơn vị
Bà Lò Thị Thời (ngoài cùng bên trái) - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên, ông Nguyễn Văn Đoạt (thứ 2 bên phải) tặng hoa chúc mừng các đơn vị

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn bởi địa hình phức tạp, giao thông cách trở, dịch bệnh diễn biến khó lường, song có được những kết quả trên là do sự đồng lòng, chung sức của đội ngũ lãnh đạo, quản lý và tập thể giáo viên toàn ngành.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT thăm, chúc mừng các phòng chuyên môn
Lãnh đạo Sở GD&ĐT thăm, chúc mừng các phòng chuyên môn

Thay mặt lãnh đạo Sở, ông Nguyễn Văn Đoạt đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ nhà giáo đã và đang ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp trồng người nơi cực Tây Bắc của Tổ quốc. Cá nhân ông mong muốn các nhà giáo sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để vượt qua giai đoạn đầy khó khăn như hiện nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...