Những kiểu đồ là "khắc tinh" với đám cưới khiến chị em bị chê kém duyên, thiếu tinh tế

Chọn đồ đi ăn cưới luôn là vấn đề được chị em quan tâm nhiệt tình, nhất là trong mùa cưới khi mà cứ liên tiếp có đám cưới mà không muốn mặc trùng. Nếu đơn giản quá, các nàng sẽ có diện mạo nhạt nhòa, đơn điệu. Còn cầu kỳ quá mà không đúng cách, chị em lại rất dễ bị chê là kém duyên. 

Vậy hãy ghi nhớ những nguyên tắc chọn đồ sau để tránh không mắc lỗi nhé.

Váy ren màu trắng

Màu trắng vẫn là màu khá kiêng dè bởi ai cũng biết rằng hầu hết trong mọi trường hợp, cô dâu luôn diện chiếc váy trắng tinh khôi và đẹp đẽ. Chiếc váy ren màu trắng điệu đà chắc chắn sẽ bị hiểu lầm là muốn lấn át cả cô dâu đấy nhé! Nếu muốn chọn màu sáng, chị em có thể chọn đầm màu be nhạt, ghi xám sẽ phù hợp hơn. Những chiếc váy ren trắng xinh xắn, điệu đà nhưng không phải là item phù hợp để diện đi tới tiệc cưới.

Empty
Empty

Trang phục đính đá hoặc sequin lấp lánh

Các kiểu váy áo đính đá hoặc sequin lấp lánh  sẽ nhận phải những ánh mắt không được thiện cảm của những người cùng đến dự đám cưới. Các quý cô cần tránh trở thành tâm điểm của sự chú ý. Đặc biệt còn có có thể nhận được những ánh nhìn thiếu thiện cảm khi tham gia tiệc cưới.

Empty
Empty

Đồ quá ngắn hoặc hở hang

Chị em cần tránh diện những trang phục quá ngắn hoặc hở hang như: áo xuyên thấu, váy cut-out quá sâu ở bộ phận nhạy cảm, đầm trễ ngực..... Dù rất quyến rũ và gợi cảm nhưng các cô gái hãy mặc chúng ở những hoàn cảnh này nó không hề phù hợp. Đặc biệt khi diện đồ quá hở đến đám cưới cũng sẽ làm các cô gái mất đi hình ảnh thanh lịch.

Empty

Váy thun xuề xòa

Không phải bất cứ kiểu váy nào cũng các cô gái cũng nên chưng diện đi đám cưới. Những loại váy vóc hơi có phần xuề xòa như đầm thun sẽ không phù hợp với sự trang trọng của tiệc cưới. Các nàng cần thận trọng chọn cho mình một chiếc váy hoàn hảo nhất để luôn chỉn chu và tự tin.

Empty

Cả bộ đồ màu đen

Màu đen đem lại sự u ám, ủ dột và không may mắn trong khi đám cưới cần bầu không khí vui vẻ với những gam màu tươi sáng. Dù rằng trang phục màu đen sang trọng, quý phái nhưng không phải là lựa chọn tốt nhất dành cho chị em trong tiệc cưới. Mặc bộ đồ đen, các quý cô có thể sẽ bị đánh giá là thiếu tinh tế. Trong trường hợp nàng muốn diện đồ màu đen, hãy mix thêm phụ kiện nhé. 

Empty
Empty
Theo Khoevadep

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.