Những hình ảnh đầu tiên của vụ loạn sát tại trường Tiểu học Đồng Lương

GD&TĐ - Sau khi xảy ra vụ loạn sát ở Trường Tiểu học Đồng Lương (Lang Chánh, Thanh Hóa), khiến 6 học sinh và giáo viên bị thương vong. Phóng viên báo GD&TĐ đã tiếp cận các nạn nhân, ghi nhận những hình ảnh từ Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh.

Trường Tiểu học Đồng Lương (Lang Chánh, Thanh Hóa)- nơi xảy ra vụ việc.
Trường Tiểu học Đồng Lương (Lang Chánh, Thanh Hóa)- nơi xảy ra vụ việc.
Lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm Đỗ Mãnh Chiểu Minh
 Lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm Đỗ Mãnh Chiểu Minh
Nghi can Đỗ Mãnh Chiểu Minh đã chạy thẳng lên tầng hai của dãy nhà và gây án.
Nghi can Đỗ Mãnh Chiểu Minh đã chạy thẳng lên tầng hai của dãy nhà và gây án. 
Thầy giáo Lê Thiên Quang - Hiệu trưởng nhà trường bàng hoàng kể lại giây phút nhà trường gặp nạn
Thầy giáo Lê Thiên Quang - Hiệu trưởng nhà trường bàng hoàng kể lại giây phút nhà trường gặp nạn 
Ông Lê Đắc Sỏi, nhà ở gần trường học kể lại giây phút đuổi bắt nghi phạm gây ra vụ loạn sát.
Ông Lê Đắc Sỏi, nhà ở gần trường học kể lại giây phút đuổi bắt nghi phạm gây ra vụ loạn sát.
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh đang chữa trị cho nạn nhân.
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh đang chữa trị cho nạn nhân. 
Một nạn nhân bị nghi phạm gây thương tích ở cổ
Một nạn nhân bị nghi phạm gây thương tích ở cổ 
Cô giáo Trần Thị Thanh (chủ nhiệm lớp 5A) trường Tiểu học Đồng Lương đang kể lại giây phút gây án. Do vội vàng đưa học sinh của mình đi cấp cứu, mà khi đến bệnh viện, cô giáo Thanh mới biết mình bị thương ở tay.
Cô giáo Trần Thị Thanh (chủ nhiệm lớp 5A) trường Tiểu học Đồng Lương đang kể lại giây phút gây án. Do vội vàng đưa học sinh của mình đi cấp cứu, mà khi đến bệnh viện, cô giáo Thanh mới biết mình bị thương ở tay. 
Hung khí gây án của nghi phạm Đỗ Mãnh Chiểu Minh đã được cơ quan chức năng thu giữ
 Hung khí gây án của nghi phạm Đỗ Mãnh Chiểu Minh đã được cơ quan chức năng thu giữ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.