Thông tin mới nhất vụ loạn sát tại trường Tiểu học Đồng Lương: Đã bắt giữ nghi can

GD&TĐ - Nghi can gây ra vụ án mạng kinh hoàng tại trường Tiểu học Đồng Lương (Lang Chánh, Thanh Hóa) vào sáng nay, đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Trường Tiểu học Đồng Lương- nơi xảy ra vụ việc.
Trường Tiểu học Đồng Lương- nơi xảy ra vụ việc.

Trưa nay (3/5), thầy giáo Lê Thiên Quang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Lương (Lang Chánh, Thanh Hóa) cho biết, hiện tại cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm gây án tại trường vào sáng cùng ngày.

Cũng theo thầy Quang, hiện nay trong số 5 học sinh và 1 giáo viên bị tấn công, có em Lê Hữu Phước  (SN 2008), học sinh lớp 5A, trú ở thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương đã không qua khỏi.

Thầy giáo Lê Thiên Quang - Hiệu trưởng nhà trường kể lại giây phút kinh hoàng.
Thầy giáo Lê Thiên Quang - Hiệu trưởng nhà trường kể lại giây phút kinh hoàng. 

Còn lại, các em Phạm Đức Huynh (SN 2009), học sinh lớp 4B, trú ở thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương; Lê Văn Đông (SN 2008), học sinh lớp 5B, trú ở thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương; Lê Thị Diệp Tuyền (SN 2010), học sinh lớp 3B, ở thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương; Lê Minh Kiều (SN 2009), học sinh lớp 4B, trú ở thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương và cố giáo Trần Thị Thanh (SN 1978) đều bị thương.

“Lúc đó, khoảng 8h40’, khi trường vừa ra chơi được khoảng 5 phút, Ban giám hiệu đang họp ở hội trường, thì nghe tiếng la lối từ khu phòng học của nhà trường. Các thầy, cô giao lao ra ngoài, thì thấy bóng hung thủ vượt rào, bỏ chạy về phía cánh đồng sau trường. Chúng tôi vội vàng hô hoán mọi người đưa học sinh đi cấp cứu” – thầy Quang cho biết.

Cũng theo thầy Quang, sự việc xảy ra quá nhanh, bất ngờ nên không ai nhìn rõ được mặt hung thủ. Sau đó, hung thủ này đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Khu nhà hai tầng- nơi xảy ra vụ việc
Khu nhà hai tầng- nơi xảy ra vụ việc 

Đầu giờ chiều nay (3/5), Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố danh tính hung thủ đột nhập vào Trường tiểu học Đồng Lương, chạy lên tầng 2, vào các lớp 3B, 4B, 5A, 5B, sử dụng dao nhọn đâm trọng thương 5 học sinh và 1 cô giáo trong lớp.

Theo đó, nghi can của vụ án là Đỗ Mãnh Chiểu Minh (sinh năm 1994),  trú ở tại thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương (Lang Chánh).

Gây án xong, đối tượng trên đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, Công an Thanh Hóa đã bắt được đối tượng đang lẩn trốn tại bờ ao bìa rừng, thuộc thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.

Hiện nay, Công an Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh, để điều tra, xử lý vụ việc.

Báo GD&TĐ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ