Những điểm quan trọng trong bài phát biểu chiến thắng của Tổng thống Putin

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Vladimir Putin đã phát biểu trước người dân Nga sau chiến thắng bầu cử lịch sử với hơn 87% phiếu bầu ủng hộ ông.

Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Dưới đây là những điểm chính từ bài phát biểu của ông và phiên hỏi đáp tại trụ sở chiến dịch bầu cử ở Moscow.

Giấc mơ của ông Putin

“Tôi mơ về một nước Nga hùng mạnh, độc lập và có chủ quyền”, ông Putin nói với khán giả và bày tỏ hy vọng rằng kết quả của cuộc bỏ phiếu “sẽ cho phép tất cả chúng ta, cùng với người dân Nga, đạt được những mục tiêu này”.

Kết quả bầu cử

Người dân Nga nhận thức được tình hình khó khăn mà đất nước đang trải qua và hiểu rằng điều đó phụ thuộc rất nhiều vào họ, ông Putin nói.

“Do tình hình hiện tại, do thực tế chúng ta phải bảo vệ lợi ích của công dân, người dân của chúng ta cầm vũ khí trong tay, để tạo ra một tương lai cho sự phát triển toàn diện, có chủ quyền và an toàn của Liên bang Nga, quê hương của chúng ta.”

Cuộc bầu cử năm nay được đánh dấu bằng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao kỷ lục, trên 74%, trong đó ông Putin giành được hơn 87% số phiếu bầu.

Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng mặc dù kết quả này tốt đối với một quốc gia đơn sắc tộc nhưng đối với một quốc gia đa sắc tộc như Nga thì kết quả này là “đặc biệt độc đáo”.

Ông Putin dẫn đầu về số phiếu bầu.

Ông Putin dẫn đầu về số phiếu bầu.

Những thách thức trong tương lai

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng mặc dù đất nước phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng người dân sẽ hoàn thành nhiệm vụ nếu họ đoàn kết.

“Chúng ta có rất nhiều nhiệm vụ phía trước. Khi chúng ta đoàn kết lại thì không ai có thể đe dọa hay đàn áp chúng ta được. Trước đây chưa có ai làm được việc này, nó chưa xảy ra và sẽ không bao giờ xảy ra hiện tại và trong tương lai.”

“Chúng ta có một chương trình nghị sự phát triển to lớn, mọi người đã cảm nhận được điều đó trong trái tim mình và đến để tạo điều kiện cho sự phát triển và củng cố Tổ quốc... kết quả của cuộc bầu cử là sự đảm bảo rằng những nhiệm vụ này sẽ được hoàn thành và đạt được các mục tiêu.” – ông nói.

Ông Putin phát biểu trước các nhà báo tại trụ sở bầu cử ở Moscow.

Ông Putin phát biểu trước các nhà báo tại trụ sở bầu cử ở Moscow.

Xâm nhập biên giới và thiết lập vùng đệm

Nga đã đẩy lùi nhiều nỗ lực của các nhóm Ukraine nhằm xâm nhập vào lãnh thổ của mình trong tuần qua. Ông Putin nói rằng "đối phương đã triển khai một nhóm khoảng 5.000 người và tổn thất của họ là khoảng 40%".

“Những kẻ xâm nhập vào lãnh thổ của chúng ta đã bị tiêu diệt gần như 100%…” – ông nói.

Kiev tuyên bố hoạt động này được tổ chức bởi các đơn vị bán quân sự, những đơn vị này tự cho mình là lực lượng cộng tác gồm những người đào tẩu Nga và những kẻ theo chủ nghĩa phát xít mới chạy trốn.

Ông Putin ví lực lượng trên giống như những người cộng tác với quân đội Vlasov đã chiến đấu dưới sự chỉ huy của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ 2.

Tổng thống nhấn mạnh: “Tất cả chúng ta đều biết kết cục của họ như thế nào”.

Để bảo vệ người dân của mình khỏi các cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine, Nga có thể bị “buộc phải” thiết lập một vùng đệm ở các vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát vào một thời điểm nào đó.

Ông Putin nói thêm rằng các lực lượng Nga sẽ thiết lập một “khu vực an ninh mà đối thủ sẽ rất khó vượt qua bằng vũ khí của họ, vốn chủ yếu có nguồn gốc từ nước ngoài”, nếu và “khi chúng tôi thấy điều đó là phù hợp”.

Đàm phán với Ukraine

Ông Putin luôn ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình, miễn là các đối thủ nghiêm túc trong việc thiết lập quan hệ láng giềng tốt đẹp lâu dài chứ không chỉ vì “đối thủ đã hết đạn”, ông Putin nói.

Ông nói thêm rằng Nga sẵn sàng xem xét các kịch bản khác nhau, miễn là chúng phù hợp với lợi ích quốc gia.

Tuy nhiên, vì Kiev cấm đàm phán với giới lãnh đạo hiện tại ở Moscow và Tổng thống Vladimir Zelensky không có ý định tổ chức bầu cử nên sẽ cần phải “nghiên cứu tỉ mỉ” để tìm ra “ai sẽ đàm phán ở đó”, ông Putin lưu ý.

Xung đột với NATO

Nói về khả năng xảy ra một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga, ông Putin nói rằng “bất cứ điều gì đều có thể xảy ra trong thế giới hiện đại” và cảnh báo rằng điều đó “sẽ chỉ kém một bước so với một Thế chiến thứ III toàn diện”.

“Tôi không nghĩ có ai quan tâm đến điều đó”, ông nói thêm, đồng thời nhấn mạnh rằng Moscow nhận thức rõ về việc khối quân sự do Mỹ dẫn đầu thúc đẩy triển khai quân ở Ukraine.

Tổng thống Nga lưu ý rằng các chiến binh tình nguyện từ các quốc gia NATO đang phải đối mặt với những viễn cảnh cực kỳ nghiệt ngã, ông nói rằng "việc này không có gì tốt đẹp, trước hết đối với họ, bởi vì họ chết ở đó và với số lượng lớn".

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ