Những ca sĩ Việt “chạm ngõ” làng giải trí thế giới

Năm 2014 là năm ca sĩ Việt “chạm ngõ” làng nghệ sĩ Châu Á và quốc tế, với một số giải thưởng đáng chú ý. Có thể kể tên các ca sĩ: Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi, Thanh Bùi.

Những ca sĩ Việt “chạm ngõ” làng giải trí thế giới

Từ “Huyền thoại âm nhạc Châu Á”…

Chưa có ca sĩ nào trong nước giành được giải Huyền thoại âm nhạc Châu Á, như Mỹ Tâm hiện nay. Nếu như ở trong nước, Mỹ Tâm bắt đầu từ chối tham gia hàng loạt giải thưởng, thì ở trên thị trường ca nhạc quốc tế, cô lại có duyên gặt hát giải thưởng liên tục. Năm trước, Mỹ Tâm đoạt giải Nghệ sĩ xuất sắc nhất Châu Á (Best Female Artist) của giải thưởng World Music Awards, cũng như giành chiến thắng đầu tiên khu vực Đông Nam Á ở giải MTV EMA 2013, thì năm 2014 lại nhận giải Huyền thoại âm nhạc Châu Á tại sự kiện Top Asia Corporate Ball 2014 diễn ra tại Malaysia vừa qua.

Nên nhớ rằng các giải thưởng Châu Á, hay quốc tế nói chung, đều dựa trên số lượng đĩa bán ra cũng như sức hút của ca sĩ đối với khán giả trẻ. Âm thầm làm việc và làm từ thiện, nói không với scandal, Mỹ Tâm lại ghi dấu ấn nhờ các sản phẩm âm nhạc, cũng như live show Heart Beat tuy không bán vé nhưng đã giữ kỷ lục “khủng” về lượng khán giả. Có thể nói Mỹ Tâm là một trong những ca sĩ thành công nhất trong năm 2014.

Sánh bước cùng Mỹ Tâm ra thị trường quốc tế, năm nay có Hồ Quỳnh Hương đoạt giải “Asian Artist of the Year in Vietnam” tại lễ trao giải MAMA 2014 được tổ chức ở Hồng Kông. Như vậy, Hồ Quỳnh Hương là ca sĩ Việt Nam thứ 3 giành được giải thưởng này, sau Mỹ Tâm và Thu Minh.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

Giải thưởng Âm nhạc Châu Á (Mnet Asian Music Awards - MAMA) do Đài Mnet chủ trì tổ chức, được xem là giải thưởng âm nhạc lớn nhất trong năm tại Hàn Quốc và được ví như giải Grammy Đông Á. Hồ Quỳnh Hương đã có đoạn clip ngắn giới thiệu và gửi lời cảm ơn bằng tiếng Việt đến khán giả theo dõi chương trình. Mới đây nhất, Hồ Quỳnh Hương tuyên bố sẽ làm live show “khủng” đầu năm với chủ đề “Quỳnh”. Live show này đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của cô kể từ sau live show “Sắc màu” cách đây 4 năm - khi cô đang ở đỉnh cao của sự nghiệp.

Năm 2014 cũng tạo cơ hội cho Hồ Ngọc Hà tiến tới tranh giải MTV EMA ở hạng mục Best Worldwide Act. MTV EMA là giải thưởng thường niên của MTV, mỗi năm được tổ chức ở một nước Châu Âu, là một trong 3 giải thưởng có ảnh hưởng nhất thế giới. Vào phút cuối, cô đã vượt lên các đối thủ nặng ký để tham gia tranh giải, tuy nhiên, vào phút cuối cô đã rút tên khỏi bảng đề cử do nhiều lùm xùm không đáng có. Tuy tạm dừng lại ở đó, song năm qua cũng là năm Hồ Ngọc Hà có nhiều bứt phá, nhất là việc cô vẫn giữ vững ngôi vị “Nữ hoàng giải trí” với nhiều giải thưởng liên tiếp. Đây cũng là năm Hồ Ngọc Hà liên tục cho ra mắt những album và MV được đầu tư lớn như “Mối tình xưa”, “Em không cần anh”, “Cô đơn giữa cuộc tình” và “My Baby”. Đặc biệt, live concert kỷ niệm 10 năm ca hát của Hồ Ngọc Hà cũng thể hiện gu âm nhạc mà cô và êkíp theo đuổi.

… đến bước ra thị trường thế giới

Sau khi chinh phục thị trường trong nước, Thanh Bùi đã có chuyến trở lại làng âm nhạc quốc tế để chinh phục thị trường Mỹ, Châu Á. Sau khi kết hợp thành công với nữ ca sĩ Thái Lan Tata Young “Tình về nơi đâu”, anh tiếp tục hợp tác cùng một nhóm nhạc Hàn. Ca khúc “Danger” do anh sáng tác, nằm trong album “Dark & Wild” của nhóm nhạc BTS. Vào tháng 9 năm 2014, ca khúc này có mặt trong top đầu bảng xếp hạng âm nhạc Billboard với vị trí thứ ba. Chính từ thành công này, êkíp Hàn Quốc muốn tiếp tục bắt tay cùng Thanh Bùi thực hiện MV với phiên bản tiếng Anh. Không chỉ thế, anh còn kết hợp với một số nhà soạn nhạc nổi tiếng của thế giới trong một dự án âm nhạc đình đám. Dự định, anh sẽ ra mắt 2 single đầu tiên với thị trường quốc tế, tiếp theo là một album khác. Thanh Bùi còn hợp tác sáng tác nhạc với Apl.de.Ap, người đã giành 6 giải Grammy cùng nhóm nhạc nổi tiếng The Black Eyed Peas. Ngoài ra, anh còn cùng họ đào tạo các nghệ sĩ khu vực Châu Á.

2014 cũng là năm Đông Nhi bất ngờ lọt vào bảng xếp hạng toàn cầu hằng tuần của trang nghe nhạc Youku - trang âm nhạc có lượt truy cập lớn nhất của Trung Quốc với MV “Bad boy”. Đây cũng là điều hiếm thấy đối với ca sĩ trong nước từ trước đến nay. Ngoài ra, ca khúc này còn được một trang âm nhạc Tây Ban Nha chuyên đánh giá, xếp hạng chất lượng các bài hát Châu Á cũng đưa vào bảng xếp hạng top 10 ca khúc Châu Á.

Theo Lao Động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ