Nhóm đối tượng tổ chức đưa 5 người xuất cảnh trái phép lĩnh án

GD&TĐ - Trong quá trình đưa 5 người xuất cảnh trái phép, nhóm đối tượng đã bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 8/11, TAND tỉnh Cao Bằng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo gồm: Hứa Văn Nam (SN 1994, trú tại xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh); Đàm Văn Chưởng (SN 1986) và Triệu Văn Hiển (SN 1990) cùng trú tại xã Chí Viễn (huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Cao Bằng thể hiện, khoảng đầu tháng 5/2021, bị cáo Hứa Văn Nam được một người Trung Quốc thuê, tổ chức đưa 5 người khác xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc qua địa bàn huyện Trùng Khánh với mức giá hơn 7 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên toà xét xử. Ảnh: Lê Nam.
Các bị cáo tại phiên toà xét xử. Ảnh: Lê Nam.

Sau khi nhận lời, Nam đã thuê Đàm Văn Chưởng tham gia cùng. Đổi lại, Chưởng sẽ nhận được số tiền công là 5 triệu đồng. Sau khi nhận lời với Nam, Chưởng đã rủ Hiển cùng thực hiện và thống nhất chia đều tiền công sau khi xong việc.

Trong quá trình tổ chức đón và đưa số người kể trên từ thị trấn Trùng Khánh đến xã Đình Phong để xuất cảnh trái phép, các bị cáo đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Căn cứ vào nội dung vụ việc, TAND tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt bị cáo Hứa Văn Nam 5 năm tù giam, Đàm Văn Chưởng 4 năm tù giam và Triệu Văn Hiển 3 năm 6 tháng tù giam cùng về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Ngoài ra, HĐXX TAND tỉnh Cao Bằng cũng yêu cầu tịch thu, phát mại, nộp Ngân sách Nhà nước 3 điện thoại di động, một xe gắn máy mà các bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.