2 đối tượng nhiều lần tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép lĩnh án

GD&TĐ - Hai đối tượng đã có hành vi phạm tội nhiều lần đưa hàng chục người xuất, nhập cảnh trái phép giữa Việt Nam và Campuchia.

Nguyễn Văn Tuấn (trái) và Nguyễn Văn Gu Liết.
Nguyễn Văn Tuấn (trái) và Nguyễn Văn Gu Liết.

Mới đây, TAND huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự đối với 2 bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987, ngụ xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Văn Gu Liết (SN 1990, ngụ xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự) về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép theo Điều 348 Bộ Luật hình sự.

Theo cáo trạng, lúc 22h ngày 17/1, Công an huyện Hồng Ngự phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức tuần tra, phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Gu Liết đang thực hiện hành vi tổ chức đưa 2 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam tại khu vực biên giới thuộc xã Thường Lạc (huyện Hồng Ngự).

Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận ngoài lần bị bắt quả tang, trước đó (từ cuối năm 2020 đến tháng 1/2021) Tuấn và Gu Liết đã 5 lần sử dụng xuồng đưa tổng cộng 11 lượt người qua lại biên giới giữa Việt Nam và Campuchia tại khu vực sông Sở Thượng (thuộc xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự) với số tiền thu lợi bất chính của 2 bị cáo là hơn 12 triệu đồng.

Căn cứ tính chất vụ án và hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX TAND huyện Hồng Ngự đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn 7 năm tù; Nguyễn Văn Gu Liết 5 năm tù. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ