Bắt 2 đối tượng tổ chức đưa 16 người xuất cảnh trái phép

GD&TĐ - Cơ quan Công an tỉnh An Giang đã bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi tổ chức đưa 16 người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia.

2 đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (ảnh lớn) và Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Công an An Giang.
2 đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (ảnh lớn) và Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Công an An Giang.

Ngày 22/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị này đang tạm giữ 2 đối tượng Trần Thanh Tuấn (SN 1988, trú tại xã Khánh An, huyện An Phú) và Nguyễn Thanh Long (SN 1991, trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú) để tiếp tục điều tra về hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Theo thông tin ban đầu, Tuấn và Long cấu kết với đối tượng ở TP. Hồ Chí Minh và Campuchia để đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Tối ngày 18/10, Tuấn được đối tượng ở TP. Hồ Chí Minh điện thoại nhờ đón 16 người để đưa qua Campuchia và chuyển cho Tuấn 12 triệu đồng tiền công.

Sau khi đưa 16 người trên đưa về nhà trọ Huyền Trân (địa chỉ ở xã Phước Hưng, huyện An Phú) để nghỉ ngơi, đến khoảng 18h20’ ngày 19/10, Tuấn thuê xe ôm chở 1 người, còn Tuấn điều khiển xe ô tô 7 chỗ chở 6 người đến khu vực ấp Tân Khánh (thị trấn Long Bình) để giao cho Long đưa xuất cảnh trái phép qua Campuchia.

Khi đến khu vực ấp Búng Lớn (xã Nhơn Hội, huyện An Phú), Tuấn bị Công an huyện An Phú phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang bắt quả tang. Từ lời khai của Tuấn, Tổ công tác tiến hành kiểm tra nhà trọ Huyền Trân và phát hiện còn 9 người đang chờ để đưa qua Campuchia.

Sau khi hay tin Tuấn bị bắt, chiều ngày 20/10, Long đã đến cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan công an, Tuấn và Long đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Theo lời khai của các đối tượng, trước đó ngày 17/10, Tuấn cùng Long đã đưa trót lọt 4 khách xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Đối với 16 đối tượng trên, lực lượng công an đã bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bênh Covid-19 huyện An Phú đưa đi cách ly theo quy định.

Gia đình 4 người có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Ảnh: Công an An Giang.
Gia đình 4 người có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Ảnh: Công an An Giang.

1 gia đình 4 người nhập cảnh trái phép

Liên quan đến tình hình xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh An Giang, vào khoảng 9h ngày 20/10, Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 15, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (BĐBP An Giang) trong quá trình tuần tra, kiểm soát khu vực giữa mốc B và mốc 86 (thuộc ấp Phú Quý, xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) đã phát hiện 4 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Qua làm việc, các đối tượng khai tên: Huỳnh Thanh Ai (SN 1968); Nguyễn Thị Pha (SN 1967); Huỳnh Thanh Toàn (SN 1992) và Huỳnh Thanh Sang (SN 2009) cùng trú tại xã Thường Lạc (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

Các đối tượng xuất cảnh trái phép sang Campuchia qua đường kênh Mương Nhỏ giữa địa bàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương và Đồn Biên phòng Phú Hữu quản lý vào khoảng tháng 10/2019 để thuê đất làm lúa giáp biên giới Việt Nam - Campuchia. Đến nay, bên phía Campuchia hết việc làm nên các đối tượng quay về Việt Nam để sinh sống. Qua test nhanh, cả 4 người có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định”, phạt tiền 4 triệu đồng/người đối với 3 đối tượng Huỳnh Thanh Ai, Nguyễn Thị Pha, Huỳnh Thanh Toàn (riêng Huỳnh Thanh Sang chưa đủ tuổi xử phạt).

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng bàn giao 4 đối tượng cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Tân Châu đưa đi cách ly theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ