Nhóm bị cáo lĩnh án vì tội Cướp tài sản và Bắt giữ người trái luật

GD&TĐ - Xuất phát từ chuyện vay nợ, nhóm 5 đối tượng đã có hành vi khống chế, bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản của bị hại.

TAND huyện Tây Sơn (Bình Định) vừa đưa ra xét xử vụ án Cướp tài sản và Bắt giữ người trái pháp luật đối với các bị cáo Trần Thị Như Nga (SN 1974 ở thôn Mỹ Thuận, xã Tây Bình); Lê Thị Thu Thắng (SN 1968, ở Cát Tường, Phù Cát); Trần Thị Như Thủy (SN 1994); Nguyễn Cao Kỳ (SN 1992) và Nguyễn Văn Tri (SN 1996, đều ở thôn Phú Hưng, xã Bình Tân).

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Tây Sơn, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc nợ nần tiền bạc giữa Nga với Thắng và anh Ngô Văn Trí (SN 1969, ở Vĩnh Lộc, Bình Hòa) nên khoảng 18h ngày 11/9/2020, tại đoạn đường bê tông giữa đồng ruộng thuộc thôn Trường Định 2 (xã Bình Hòa), Nga đã có hành vi khởi xướng, nhờ con gái là Trần Thị Như Thủy và con rể là Nguyễn Cao Kỳ và Nguyễn Văn Tri đã chặn anh Ngô Văn Trí để đòi nợ.

Sau đó, các đối tượng bắt anh Trí lên xe mô tô chở đến nhà Thắng. Trong quá trình này, Nga đã cắn vào tai và ngón tay anh Trí gây thương tích với tỷ lệ thương tật 7%. Đồng thời, các đối tượng đã lấy 1 điện thoại, 623 nghìn đồng và nhiều loại giấy tờ tùy thân của anh Trí bỏ trong túi quần.

Hội đồng xét xử TAND huyện Tây Sơn xác định hành vi trên của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền tự do thân thể của người khác một cách trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

Tại phiên xét xử, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Áp dụng Khoản 1 Điều 157 và Khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Thị Như Nga 21 tháng tù giam; Trần Thị Như Thủy; Nguyễn Văn Tri; Nguyễn Cao Kỳ mỗi bị cáo 15 tháng cải tạo không giam giữ và Lê Thị Thu Thắng 12 tháng cải tạo không giam giữ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ